(Vothuat.vn) – Dominick Cruz được cho là gương mặt thay thế Jose Aldo cho trận tranh đai bantamweight với Henry Cejudo ở UFC 250.

Theo kế hoạch ban đầu, huyền thoại Jose Aldo sẽ chạm trán nhà vô địch bantamweight Henry Cejudo ở UFC 250, dự kiến tổ chức ở Sao Paulo, Brazil.

Jose Aldo không thể góp mặt ở UFC 250 vì vấn đề visa.

Tuy vậy, sự bùng phát của Covid-19 đã buộc UFC phải dời sang địa điểm mới, mà nhiều khả năng là Hoa Kỳ. Theo Combate, visa của Aldo đã hết hạn, song Đại sứ quán Mỹ đang tạm ngưng việc gia hạn vì diễn biến phức tạp của đại dịch.

Khả năng Aldo vắng mặt sự kiện UFC 250 càng được củng cố, khi Dominick Cruz hé lộ được UFC trao cơ hội thay thế võ sĩ Brazil.

“Thân gửi Cejudo. Nhà vua đích thực đã nhận được thông báo rằng chúng ta sẽ chạm trán vào ngày 9 tháng 5. Hẹn gặp cậu ở đó.

Tái bút: Nhớ dẫn người bạn Eric Albarracin để tôi có thể vả cả hai luôn nhé,” Cruz chia sẻ trên Twitter cá nhân.

“The Dominator” vắng bóng UFC kể từ sau thất bại trước Cody Garbrandt hồi cuối năm 2016. Đầu năm ngoái, Cruz dự tính tái xuất bằng trận đấu với John Lineker ở UFC 233. Tuy vậy, kế hoạch đổ vỡ vì võ sĩ sinh năm 1985 bị chấn thương.

Ngoài trận bảo vệ đai của Cejudo, UFC 250 còn một trận đấu hấp dẫn khác, giữa nhà vô địch featherweight nữ Amanda Nunes và Felicia Spencer.

Vothuat.vn


Tin liên quan: