Huyền thoại MMA đụng độ “người khổng lồ” sumo

Trong đoạn video, chúng ta dễ dàng thấy được sự khác biệt về ngoại hình trong cuộc chiến giữa huyền thoại MMA Don Frye và võ sĩ sumo Akebono, người có chiều cao 2m07 và cân nặng khoảng 226 kg.

Aldo: ‘Đừng mong tôi sẽ tái đấu với McGregor’
Võ sĩ Sumo bất tỉnh vì đòn chỏ tàn độc của đối thủ

Trận đấu diễn ra vào năm 2006 trong chương trình Japanese Hero và là một ví dụ điển hình của loại trận đấu “freak show” đã làm cho MMA Nhật Bản trở nên độc đáo.

Don Frye có chiều cao 1m85 và cân nặng 102 kg nhưng so với Akebono, anh dường như quá nhỏ bé.

Ngay khi bắt đầu trận đấu, võ sĩ sumo đã tận dụng lợi thế ngoại hình của mình nhưng anh cũng đã lãnh vài cú đấm trước khi có thể giữ được đối thủ nhỏ hơn mình.

Phần lớn thời gian của trận đấu, võ sĩ sumo khổng lồ hoàn toàn điều khiển huyền thoại MMA. Nhưng Frye rất thông minh để chờ đợi sai lầm của đối phương.

Sau khi bước vào hiệp đấu thứ 2, Frye thực hiện một cú quét chân khiến Akebono ngã ra sàn đấu ngay lập tức anh thực hiện một đòn siết kết thúc trận đấu.

Anh Thư