Josh Barnett tuyên bố không bao giờ thi đấu trở lại

Cuối tuần qua, người hâm mộ háo hức chờ đợi trận đấu giữa Josh Barnett và Roy Nelson. Không kỳ vọng người hâm mộ, 2 tay đấm đã trình diễn cho khán giả một trận đấu hấp dẫn suốt 5 hiệp đấu.

Roy Nelson bị gãy ngón tay sau trận so găng với Barnett
Điểm nhấn sau sự kiện UFC Japan: Barnett vs. Nelson

Sự trở lại của Barnett thật sự đáng kinh ngạc, tốc độ của anh trong trận đấu này cự kỳ nhanh và an gây phần lớn sức ép của mình lên Roy Nelson. Anh đã “tặng” cho Nelson tổng cộng 146 đòn significant strike và những cố gắng của anh đã được đền đáp bằng một chiến thắng, sau gần 1 năm vắng bóng.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, mọi người đã bàn tán về việc sắp xếp cho Barnett có trận đấu với Andrei Arlovski hoặc thậm chí có một trận tái đấu với Travis Browne.

Sẽ không còn thấy hình ảnh của Josh Barnett xuất hiện trong lồng bát giác.
Sẽ không còn thấy hình ảnh của Josh Barnett xuất hiện trong lồng bát giác.

Tuy nhiên, thay vì tiếp tục chinh chiến, Barnett đã quyết định không thi đấu nữa. Lý do mà anh đưa ra theo lời thuật lại của người quản lý Leland Lebarre là Barnett sẽ tham gia vào một bộ phim và anh không có thời gian để tiếp tục thi đấu.

“Josh hoàn toàn khỏe mạnh, anh ấy đang có một phong đồ cực cao. Tuy nhiên, ông đã nhận lời tham gia vào một bộ phim lớn và xin nói thẳng là họ trả tiền cao hơn”, người quản lý của Barnett cho hay.

Video vài đòn đánh của Barnett về phía Nelson:

[jwplayer player=”1″ mediaid=”74037″]

H.C