(VoThuat.vn) – Khabib Nurmagomedov đã trở lại tập luyện chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Justin Gaethje ở sự kiện UFC 253 sau cái chết của người bố, Abdulmanap.

Bố của Khabib Nurmagomedov, ông Abdulmanap đã qua đời hồi đầu tháng này tại Nga sau khi nhiễm COVID-19.

Sau 1 thời gian chìm trong bi thương, cuối cùng nhà vô địch hạng nhẹ cũng trở lại tập luyện chuẩn bị cho màn tái xuất lồng bát giác tại sự kiện UFC 253. Đối thủ sắp tới của anh sẽ là nhà vô địch tạm thời Justin Gaethje, người đã đánh bại Tony Ferguson trong sự kiện UFC 249.

Khabib Nurmagomedov tập luyện lần đầu sau cái chết của bố.
Khabib Nurmagomedov tập luyện lần đầu sau cái chết của bố.

Những hình ảnh tập luyện đã được đội ngũ quản lý của The Eagle đăng tải và xác nhận.

Theo tuyên bố của Chủ tịch UFC Dana White, cuộc chiến tranh đai giữa Khabib Nurmagomedov và Justin Gaethje sẽ diễn ra ở Abu Dhabi vào tháng 10 tới. Lần thượng đài gần nhất của võ sĩ 31 tuổi người Nga đã diễn vào tháng 9 năm ngoái khi anh chiến thắng Dustin Poirier để bảo vệ thành công chiếc đai hạng nhẹ mà mình đang giữ. 

Khabib Nurmagomedov sẽ đấu với Justin Gaethje ở sự kiện Fight Island vào tháng 10.
Khabib Nurmagomedov sẽ đấu với Justin Gaethje ở sự kiện Fight Island vào tháng 10.

Được biết, Abdulmanap Nurmagomedov được kính trọng ở Dagestan, và đam mê phát triển các môn thể thao chiến đấu trong khu vực. Khabib hy vọng có thể kế thừa di sản của ông.

Khabib có nhiều tình cảm với người bố.
Khabib có nhiều tình cảm với người bố.

“Tôi muốn cảm ơn bạn vì thái độ tôn trọng và tin tưởng của bạn đối với bố tôi.”

“Ông ấy có rất nhiều kế hoạch, tôi coi đó là nhiệm vụ của mình để thực hiện đến cùng.”

Nam Thành


Tin liên quan: