Không được thi đấu, GSP làm gì?

Georges St-Pierre đang có những phản ứng rất tích cực trước việc kế hoạch thượng đài tại UFC đã bị hủy bỏ.

Mất cơ hội lãnh triệu USD, Georges St-Pierre nói gì?
Trận đấu giữa Michael Bisping và Georges St-Pierre chính thức bị huỷ bỏ

Theo kế hoạch ban đầu mà UFC dành cho sự trở lại của tượng đài người Canada, thì anh sẽ được bố trí vào trận tranh đai cùng nhà vô địch Michael Bisping. Dự kiến trận đấu này sẽ được tổ chức vào tháng 7 hoặc 8 năm nay.

Tuy nhiên trong một chia sẻ gần đây, GSP đã thừa nhận rằng bản thân vẫn chưa cho phép bản thân có thể trở lại sớm như thế, và chỉ thật sự sẵn sàng thi đấu vào khoảng tháng 11 cuối năm. Trước động thái này, UFC đã không còn sự lựa chọn nào khác bằng việc hủy bỏ kế hoạch tranh đai của GSP, thay vào đó là việc tổ chức trận bảo vệ đai cho Bisping trước Yoel Romero.

Vậy phản ứng của GSP là như thế nào trước sự việc này? Đó là những phản ứng rất tích cực. Cụ thể để ‘giết thời gian’, cũng như để tìm lại thể trạng tốt nhất, huyền thoại người Canada đã lên kế hoạch tập luyện xuyên suốt trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, GSP cũng đã nhận lời góp mặt trong một loạt chương trình võ thuật khác, thậm chí là cả việc nhận lời làm bình luận viên trong các chương trình phân tích, tổng hợp các sự kiện của UFC.

Xuân Anh