(VoThuat.vn) – Phía Khabib Nurmagomedov khẳng định võ sĩ người Nga hoàn toàn không mấy bận tâm đến những trò khiêu khích của Conor McGregor.

Chỉ 2 tuần nữa, Conor McGregor sẽ chính thức trở lại lồng bát giác sau một thời gian dài rút về hậu trường tận hưởng cuộc sống ấm êm bên gia đình. Đối thủ đầu tiên mà “Gã điên” sẽ chạm trán đó là Donald “Cowboy” Cerrone, người đang xếp thứ 5 ở hạng cân lightweight của UFC.

Tuy nhiên có vẻ như McGregor chẳng thật sự quan tâm đến Cerrone, mà đối thủ mà anh muốn chạm mặt nhất không ai khác chính là Khabib Nurmagomedov, võ sĩ đã làm McGregor phải muối mặt vào tháng 10 năm 2018.

Mới đây, McGregor đã khẳng định lý do Khabib liên tục từ chối một trận tái đấu vì võ sĩ người Nga đang sợ hãi: “Hắn ta đang run rẩy. Gã ta thật sự đang sợ hãi. Hắn không muốn tái đấu. Hắn không muốn thua cuộc. Tuy vậy, mọi người đều muốn chứng kiến trận tái đấu. Dana White muốn điều này và tất cả chúng ta đều như vậy. Do đó, hắn ta có thể chạy nhưng không thể trốn. Tôi mong đợi trận tái đấu sẽ diễn ra.”

Nurmagomedov không có ý định tái đấu với McGregor

Đáp lại lời thách thức này, người quản lý của Nurmagomedov – Ali Abdelaziz đã thẳng thắn chia sẻ trên TMZ rằng: “Dana (White) là một trong những người tổ chức hay nhất trong lịch sử, và tôi rất tôn trọng ông ta. Tuy nhiên ông ấy cũng nên trông chừng Conor.”

“Cứ mỗi khi cái tên cái tên Khabib được nhắc tới, thì Dana lại khiến Conor trở thành một điều gì đó. Cũng bình thường thôi, vì Dana đang làm công việc của mình mà. Tuy nhiên Khabib có những kế hoạch của mình. Conor không phải sự bận tâm của chúng tôi.”

Xuân Anh


Tin liên quan: