McGregor quá ‘WWE’, quá ‘giả tạo’

Đương kim vô địch hạng cân Bantamweight – T.J. Dillashaw cho rằng nếu không thi đấu tại UFC, Conor McGregor hoàn toàn có thể chuyển sang WWE thi đấu.

Tuy là một võ sĩ có tài, nhưng McGregor lại không được lòng nhiều đồng nghiệp khi anh thường có những tuyên bố khá sốc và thái độ thiếu tôn trọng trước thềm các trận đấu của mình.

954c07e9119b07
Trước và sau sự kiện UFC Fight Night 59 cũng vậy, sau những tuyên bố xem thường Dennis Silver, thì song song đó McGregor cũng đã có những phát biểu không hay, thậm chí là lao tới gây hấn với đương kim vô địch hạng cân featherweight, Jose Aldo, đối thủ trong trận đấu tiếp theo của anh.

Nói về thái độ xấc xược của võ sĩ người Ai Len, Dillashaw đã cho biết: “McGregor là một võ sĩ giỏi, và cũng rất tự tin, thật sự thì tôi nghĩ cậu ta rất, rất giỏi.”

“Tuy nhiên có một điều mà tôi không thể chịu được ở cậu ta, đó là thái độ rất thiếu chuyên nghiệp. Đương nhiên điều đó sẽ gây được sự chú ý cho trận đấu, tuy nhiên nó quá WWE, quá giả tạo.”

“Hãy nhìn vào cái cảnh cậu ta nhảy khỏi võ đài và xông tới phía Aldo. Cậu ta ra vẻ như muốn đấm vỡ mặt của Aldo vậy, nhưng đồng thời lại bám lấy các nhân viên an ninh không buông. Hy vọng Aldo sẽ dạy cho cậu ta một bài học.”

Xuân Anh