“Ông hoàng Kungfu” dính nghi án Doping và bị cấm thi đấu

Tay đấm người Nga hạng bán trung Muslim Salikhov được công bố là không vượt qua đợt kiểm tra chất cấm của Cơ quan phòng chống dopping Hoa Kỳ (USADA) trong cuộc kiểm tra chất cấm ngoài vào ngày 7/6 ở Nga.

 

Năm nay Salikhov 34 tuổi, anh đang vướng rắc rối do kiểm tra dương tính với 1 số chất cấm và anh sẽ có cơ hội để chứng minh sự trong sạch của mình.Theo thông báo gần đây của UFC: “Tổ chức UFC được thông báo từ USADA về sự vi phạm chính sách chống dopping của võ sĩ Muslim Salikhov xuất phát từ mẫu thử bên ngoài cuộc thi được lấy vào ngày 7/6/2018 ở Nga.”

USADA là một ủy ban điều tra độc lập về chính sách phòng chống dopping của UFC, tổ chức này sẽ chịu trách nhiệm về quản lí kết quả và đưa ra những án phạt phù hợp cho mọi trường hợp vi phạm bao gồm cả trường hợp của tay đấm người Nga Muslim Salikhov. Chính sách này có một quy trình pháp lí đầy đủ và công bằng cho tất cả võ sĩ trước khi có bất kì án phạt nào được thi hành.

Salikhov đã làm nên tên tuổi của anh ấy trong làng MMA Trung Quốc, “Ông hoàng Kungfu” có trận debut không mấy suôn sẻ vì nhận thất bại trước Alex Garcia vào năm ngoái. Nhưng hiện tại anh đang có 1 chiến thắng bằng KO khá ấn tượng khi đánh bại cựu vương Bellator và MMA Ricky Rain tại FOX 29, chiến thắng mới này chứng minh rằng Salikhov là cái tên sẽ được chú ý vào năm 2019. Tuy nhiên sự vi phạm USADA gần đây sẽ làm giảm sự chú đó trong thời gian tới.

Quang Phượng