Rafael Dos Anjos ngỏ lời 1 trận Superfight với Robbie Lawler

Nhà vô địch Lightweight Rafael Dos Anjos đã bỏ lỡ cơ hội để tham gia thi đấu tại UFC 196, vì dính chấn thương trong lúc tập luyện. Nhưng thay vào đó, anh đang tìm kiếm 1 trận Superfight với Robbie Lawler – người đang nắm giữ đai Welterweight.

Kỷ nguyên mới của MMA – kỷ nguyên của những cuộc soán ngôi
Nate Diaz sẽ đối đầu với Robbie Lawler cho đai Welterweight

“Tôi không biết kế hoạch của UFC, nhưng tôi ở đây”, Dos Anjos nói. “Tôi ở đây để chiến đấu với bất kyfai. Tôi sẽ chiến đấu ở Welterweight, nếu họ cần”.

“Tôi tôn trọng Robbie Lawler, nhưng nếu UFC cần ai đó đẻ chiến đấu ở hạng cân Welterweight, người đó sẽ là tôi”.

Nếu cặp đấu này diễn ra, UFC 200 sẽ là 1 sự kiện đáng để xem nhất
Nếu cặp đấu này diễn ra, UFC 200 sẽ là 1 sự kiện đáng để xem nhất

Không có nhiều người tình nguyện chiến đấu với Lawler, sau trận đấu bảo vệ đai đánh kinh ngạc trước Rory MacDonald và Carlos Condit.

Dos Anjos đã gập chấn thương ở chân 10 ngày trước khi UFC 196 diễn ra, nhưng anh thông báo rằng anh đang trong thời gian hồi phục và sẵn sàng tham gia vào UFC 200.

Trong thực tế, anh có thể sẽ phải đối mặt với người chiến thắng trong trận đấu giữa Tony Ferguson và Khabib Nurmagomedov. Anh là người gần nhất hạ gục được Rafael Dos Anjos vào năm 2014. Một đối thủ khác cũng đang được xem xét là Eddie Alvarez, anh đã có chiến thắng trước cựu vương Anthony Pettis.

[jwplayer player=”1″ mediaid=”99507″]

H.C