Robbie Lawler chấn thương, lỡ hẹn với UFC 193

Trước thêm sự kiện UFC 193, người hâm mộ đang mong chờ trận Main Event giữa Robbie Lawler và Carlos Codit. Nhưng thật đáng tiếc gần đến ngày thi đấu anh đã dính chấn thương ngón tay cái.

Liệu huyền thoại Emelianenko vẫn còn như xưa?
Thắng sốc 54 giây, 5 phút sau võ sĩ quyết định “về hưu” luôn

 

Đêm thứ Sáu, Chủ tịch UFC Dana White đã đi trung tâm thể thao và thông báo rằng Ronda Rousey vs. Holly Holm sẽ là sự kiện chính của UFC 193, mà sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 11 tại Melbourne, Australia.

Trận đấu giữa Ronda Rousey và Holly Holm sẽ thay thế cho trận đấu của Robbie Lawler.
Trận đấu giữa Ronda Rousey và Holly Holm sẽ thay thế cho trận đấu của Robbie Lawler.

Nhưng vì Robbie Lawler đã gặp phải một chấn thương ở ngón tay cái, không thể thi đấu tại UFC 193. Nên Chủ tịch Dana White đã quyết định dời lại trận đấu của Robbie Lawler và Carlos Codit lại và đôn trận đấu của Ronda Rousey lên để thay thế. Dự tính ban đầu trận đấu của Ronda Rousey sẽ được diễn ra tại UFC 195 vào ngày 2 – 1 năm sau.

Trong trận đấu tại UFC 189, Robbie Lawler và McDonald đã trình diễn cho người hâm mộ một trận đấu tuyệt vời, 5 hiệp đấu mãn nhãn với màn rượt tỉ số ngoạn ngục. Cuối cùng chiến thắng đã thuộc về Robbie Lawler với cú knock out ở hiệp 5 và bảo vệ thành công chức vô địch của mình.

Xem lại trận thư hùng giữa Robbie Lawler – Mcdonald tại UFC 189:

[jwplayer player=”1″ mediaid=”67444″]

H.C