Ronda Rousey và Zingano – Cuộc chiến của những kẻ bất bại

Trận đấu có mã hiệu UFC 182 sẽ diễn ra giữa một bên là nữ võ sĩ bất khả chiến bại – chưa từng thất bại trong 10 trận đấu kể từ khi khởi nghiệp, và cả 10 chiến thắng đều không cần đến quyết định sau chót của trọng tài – hiện là ĐKVĐ hạng gà của UFC, với một bên là đối trọng đáng ngại nhất trong sự nghiệp của Rousey với thành tích… thắng 9 trận liên tiếp. Judo sẽ đụng độ Jiu-Jitsu trong buổi tối đáng nhớ vào đầu năm sau.

Nữ hoàng bất bại Ronda Rousey
Nữ hoàng bất bại Ronda Rousey

Rousey được đánh giá là hiếm khi gặp được những địch thủ xứng tầm. Từng nổi lên với biệt hiệu “Nữ hoàng bẻ tay” khi buộc đối thủ đầu hàng bằng những tuyệt chiêu khóa tay cực kỳ lợi hại (Rousey từng 8 lần liên tiếp sử dụng tuyệt chiêu khóa tay khiến đối thủ phải xin đầu hàng), giờ đây, nữ võ sĩ xuất thân từ môn judo, từng giành HCĐ ở Olympic Beijing 2008, đang dần hoàn thiện các miếng đánh lợi hại khác. Đêm 22-2 năm nay, cô đã hạ knock-out kỹ thuật Sara McMann bằng một đòn tấn công bằng đầu gối. Đó là trận toàn thắng thứ 9 trong sự nghiệp của Rousey. Đến đêm hôm 5-7, trước sự chứng kiến của đông đảo bạn đồng diễn bộ phim “The Expendables 3 (tựa tiếng Việt là “Biệt đội đánh thuê 3”) như là võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp Victor Ortiz, diễn viên Kellan Lutz và gã khổng lồ Dolph Lundgren, Rousey đã hạ gục Alexis Davis xuống sàn đài một loạt những cú đấm cực mạnh khi trận đấu mới bước vào giây thứ 16. Cái cách mà Rousey giành chiến thắng trong các trận đấu thứ 9 và thứ 10 khiến cả thế giới càng kinh hoàng trước… sự hoàn thiện của cô.

Đòn bẻ tay của Ronda Rousey
Đòn bẻ tay của Ronda Rousey

Nhưng có vẻ như Zingano sẽ là một đối thủ xứng tầm. Nữ võ sĩ có biệt danh “Alpha” vì thường xuyên đi tiên phong trong các lĩnh vực mà cô muốn dấn thân từng là một đô vật và cũng từng khát khao được tham dự một kỳ Olympic. Nhưng những ngày tháng mài giũa trên sàn đài khiến cô chợt nhận ra rằng, cô muốn tham gia một môn thể thao bạo liệt hơn, kích thích hơn, có nhiều hương vị hơn, dù đó là vị mặn của máu trên đầu môi. Zingano đã quyết định theo đuổi sự nghiệp thi đấu võ tự do và sau khi cưới võ sĩ đai đen môn Jiu-Jitsu người Brazil Mauricio Zingano, cô bắt đầu thọ giáo các tuyệt chiêu từ đức lang quân của mình và đang vụt biến thành một võ sĩ bất bại mới. Lần đầu tiên tham gia UFC từ năm 2013, Zingano đã đánh bại Miesha Tate (một “bại tướng cũ” của Rousey) bằng một sơ- ri đòn gồm các cú thúc cùi chỏ và lên gối. Cô cũng đã đánh bại Amanda Nunes hôm 27-9 bằng những đòn thế tương tự để giành được trận thắng thứ 9 trong sự nghiệp của mình. Giờ đây, 1 trong 2 người sẽ phải đối mặt với trận thua đầu tiên. Là Rousey hay là Zingano?

Zingano đối thủ xứng tầm
Zingano đối thủ xứng tầm

CatZinganoKnee

Theo tinthethao