Rousey vẫn tin đủ sức hạ gục nam đồng nghiệp, nhưng…

Vừa qua, nữ hoàng UFC Ronda Rousey tiếp tục có những chia sẻ thẳng thắn về khả năng cô đối đầu cùng các đồng nghiệp nam.

hi-res-d4acf4cdcdb417ebe595ffdc45a5cf16_crop_north

Trong sự nghiệp của mình, Ronda Rousey gần như chưa gặp được bất cứ một đối thủ nào xứng tầm, khi trong 11 lần thượng đài, thì có tới 10 lần cô kết thúc trận đấu ngay trong hiệp đầu tiên.

Mới đây, nữ hoàng UFC tiếp tục cho thấy sự “hủy diệt” của mình khi hạ gục Cat Zingano tại UFC 184 chỉ trong vòng 14 giây, và chính điều đó đã bất đầu đặt ra câu hỏi “Liệu Rousey có nên đấu với một đồng nghiệp nam?”

Chia sẻ về điều này trên Daily Beast, Rousey cũng đã thẳng thắn cho biết: “Như từng nói, tôi không nghĩ rằng ý tưởng một người đàn ông đánh một phụ nữa trên truyền hình là một ý tưởng hay.”

“Tôi chưa bao giờ nói tôi sẽ thua họ, tuy nhiên bạn sẽ làm gì khi chứng kiến một cô gái bị hạ gục hoàn toàn bởi một người đàn ông trên TV, đó thật sự là một hình ảnh chẳng lấy gì là đẹp cả.”

Xuân Anh