St-Pierre chính thức ra mắt hiệp hội chống lại UFC

Đúng như thông báo, Georges St-Pierre và nhiều võ sĩ khác đã đứng lên thành một một hiệp hội để bảo vệ quyền lợi của các võ sĩ đang thi đấu tại UFC.

Conor Mcgregor sẽ bỏ MMA sang thi đấu Boxing?
St-Pierre và nhiều võ sĩ khác đứng lên chống lại UFC

Cụ thể vào ngày 30.11 vừa qua, Georges St-Pierre cùng Tim Kennedy, Cain Velasquez, T.J. Dillashaw, Donald Cerrone và cựu chủ tịch Bellator – Bjorn Rebney đã chính thức đưa vào hoạt động Hiệp hội Vận động viên MMA (Mixed Martial Arts Athletes Association – MMAAA) với mục tiêu là bảo vệ quyền lợi của các võ sĩ trước sự bốc lột của UFC.

3b1-5
Georges St-Pierre và nhiều võ sĩ khác đã đứng lên thành một một hiệp hội để bảo vệ quyền lợi của các võ sĩ đang thi đấu tại UFC

Theo chia sẻ của cựu vương St-Pierre, hiện sau mỗi trận đấu, trung bình các võ sĩ chỉ được UFC chia lại 8% lợi nhuận. Cựu võ sĩ người Canada cho rằng đây là một sự bốc lọt trắng trợn của UFC đối với những ngôi sao của mình, khi các ngôi sao ở các giải đấu khác thường được nhận tới 50% lợi nhuận.

Đó là chưa kể đến những trường hợp phân biệt đối xứ của UFC đối với một vài cá nhân. Cụ thể như trường hợp của Conor McGregor, người đã kiếm được tới hơn 4 triệu USD trong năm qua. Đấy là chưa tính đến các đãi ngộ khác mà UFC dành riêng cho võ sĩ người Ai Len như việc có chuyên cơ, khu vực nghỉ ngơi riêng,… trước thềm mỗi trận đấu.

Phản ứng trước sự ra đời của MMAAA, đại diện truyền thông của UFC đã khẳng định rằng UFC vẫn luôn và sẽ lắng nghe các yêu cầu từ các võ sĩ, và sẵn sàng ngồi lại để tìm ra những giải pháp thỏa đáng nhất.

Xuân Anh