(Vothuat.vn) – Vừa qua, trận đấu giữa Paul Daley và Sabah Homasi tại Bellator 241 đã bị hủy bỏ do những lo ngại về ảnh hưởng của dịch COVID-19. Và với việc trận đấu này bị hủy bỏ, rõ ràng Daley có quyền tiếc nuối khi mà anh đã để lỡ mất cơ hội tìm kiếm chiến thắng thứ 43 của mình.

Paul Daley tuyên bố tự tin

Nói về trận đấu này trước thềm sự kiện Bellator 241, Daley tỏ rõ sự tự tin. Thậm chí, anh còn thẳng thừng tuyên bố mình là võ sỹ tốt nhất từ trước đến nay trong lịch sử võ thuật xứ sở sương mù. Chưa hết, võ sỹ sinh năm 1983 thậm chí tin rằng mình còn giỏi hơn cả Michael Bisping, người từng đánh bại những huyền thoại của làng UFC như Anderson Silva, Luke Rockhold cũng như từng nắm giữ chiếc đai vô địch của giải đấu danh giá này:

“Trong số tất cả các võ sỹ người Anh, dù là trong quá khứ hay hiện tại, dù có từng giữ đai vô địch hay không, thì tôi vẫn là người giỏi nhất.”

“Tôi chính là võ sỹ số một trong lịch sử nước Anh.”

“Tôi biết Michael Bisping từng là một nhà vô địch của UFC và tôi biết anh ta đã đánh bại một Anderson Silva già nua, hạ knock-out Luke Rockhold cũng như nhiều võ sỹ khác ở hạng trung.”

“Thế nhưng ở độ ổn định, bền bỉ, giữ vững phong độ, vậy thì phải nói đến tôi. Đến bây giờ, tôi vẫn tiếp tục knock-out các đối thủ của mình.”

San San


Tin liên quan: