Top 25 võ sĩ dưới 25 tuổi đang hot của UFC (kỳ 2)

Trong Top võ sĩ dưới tuổi 25 đang nổi như cồn của UFC kỳ 1, chúng ta đã đến với Max Holloway, Paige Vanzant và Sage Northcutt… Kỳ 2 lần này, cùng VoThuat.vn xem họ sẽ là những ai!

Top 25 võ sĩ dưới 25 tuổi đang hot của UFC (kỳ 1)
Georges St-Pierre không chắc sẽ lấy lại phong độ trong năm 2015

12. Albert Tumenov

Mới 23 tuổi, Albert “Einstein” Tumenov vừa mới có chiến thắng knockout rất tàn bạo vào hiệp đầu trước Alan Jouban tại UFC 192. Như vậy 3 trong số 4 trận thắng mới đây của anh kết thúc bằng KO/TKO. Nếu võ sĩ người Nga này cứ giữ phong độ cao như thế này, anh sẽ sớm đặt tay vào những tên tuổi lớn của hạng cân welterweight.

Hình 1

11. Nikita Krylov

Khi mới nhìn thấy Nikita “Al Capone” Krylov bước vào lồng bát giác trong bộ đồ như một đặc nhiệm, người ta  chợt biết anh ta sẽ là một vấn đề lớn. Và khi mọi người nhận ra  Krylov chỉ mới 21 tuổi nhưng mà đã có đến 15 trận thắng tất cả đều là KO hay submission, các fan mong anh sẽ vẫy vùng tại hạng cân heavyweight. Nhưng anh thất trận khi mới đặt chân vào UFC trước Soa Palelei, và kể từ khi bước xuống light heavyweight, anh lại thắng 3 trận liền từ tì đều là kết liễu đối phương. Hãy cùng chờ đợi trận tiếp theo của Krylov.Hình 2

10. Yair Rodriguez

Yair Rodriguez giành được giải thưởng cao quý tại chương trình The Ultimate Fighter: Latin America sau khi hạ liên tiếp 3 đối thủ được giao. Chàng tai trẻ 23 tuổi này còn mang về một giải thưởng Fight of the Night trước Charles Rosa tại quê nhà Mexico và khiến anh trở thành một gương mặt mới của võ tự do tại đất nước này.Hình 3

09. Kelvin Gastelum

Kelvin Gastelum đã gây sốc rất nhiều người khi bào mòn và vượt mặt Uriah Hall tại đêm chung kết The Ultimate Fighter mùa thứ 17. Nhưng Gastelum minh chứng anh không phải “chó ngáp phải ruồi” khi anh hạ gục Rick Story, Nico Musoke và cả Jake Ellenberger trước khi vấp ngã dưới tay Tyron Woodley. Thứ duy nhất đang kiềm hãm Gastelum chính là vấn đề cân nặng của anh. Nếu võ sĩ 23 tuổi này có thể giữ cân đúng ở welterweight, một suất tranh đai trong tương lai gần thật sự không phải là quá mơ hồ.Hình 4

08. Paige Vanzant

Paige Vanzant đáng lẽ nên tham dự trong mùa 20 mang tính lịch sử của The Ultimate Fighter nhưng cô không thể góp mặt vì lúc ấy cô chưa đến 21 tuổi. Điều đó vẫn không ngăn đứa con từ Alpha Male thành công vang dội tại chiếc lồng sắt, vì cô đã đánh bại hai thành viên The Ultimate Fighter mùa 20 – Alex Chambers và Felice Herig – và cô đang nhắm mục tiêu đến kẻ thứ ba khi giao đấu với Joanne Calderwood vào ngày 10/12/2015.Hình 5

07. Rose Namajunas

Rose Namajunas ghi được dấu ấn của cô tại Invicta FC, cô thu hút được vô vàn những ánh nhìn sau đòn flying armbar ở đệ nhất hiệp và giành giải thưởng Submission of the year 2013. Hiện tại 23 tuổi, nữ võ sĩ đến từ Wisconsin ghi được 1 thắng – 1 thua tại UFC, tuy nhiên cô thực sự phô diễn được tài năng đang đâm chồi của cô tại mùa 20 The Ultimate Fighter, tại đây cô đi xuyên qua các cuộc tranh tài với 3 cú submission liên tiếp trước khi chịu chiến bại trước cựu nữ vương Carla Esparza. Cũng sẽ không quá bất ngờ nếu một ngày “đóa hồng có gai” này khoác lên vai chiếc đai của UFC.Hình 6

06. Michael McDonald

Michael McDonald có thể ở cao hơn trong danh sách này…nhưng cũng có thể thấp hơn tùy thuộc vào bạn cảm thấy như thế nào về 2 năm vắng bóng khỏi MMA của anh. Tuy nhiên, không nghi ngờ gì nữa một khi McDonald đã ra tay, anh là một trong những tài năng trẻ tiềm năng nhất mà UFC sở hữu. Võ sĩ 24 tuổi này tuyên bố đã sẵn sàng để trở lại, và chúng ta không thể chờ thêm anh sẽ bức phá như thế nào tại hạng cân bantamweight.Hình 7

05. Ray Borg

Mặc dù đang có những tiên đoán Demetrious Johnson đang thiếu đối thủ tại flyweight, UFC vẫn đang nuôi dưỡng cả một “trang trại” những tài năng trẻ của hạng cân này. Với đôi tay mạnh mẽ và một nền tảng Jiu Jitsu  rắn rỏi, các chuyên gia phân tích nghĩ rằng Borg sẽ hội tụ đủ tiềm năng và kĩ thuật để thách thức ngôi vương vào một ngày nào đó.

Hình 8

04. Charles Oliveira

Charles Oliveira có trận trình làng tại UFC vào năm 2010 lúc chỉ mới 20 tuổi, anh rất vất vả để tiến lên tại lightweight, nhưng kể từ khi chuyển sang featherweight, anh đang có 4 thắng – 1 thua. Với tổng thành tích 20 thắng – 5 thua, những lần chiến bại của anh đến từ Max Holloway, Frankie Edgar, Cub Swanson, Donald Cerrone và Jim Miller. Tuy nhiên với 18 trong số 20 chiến thắng đều là kết liễu đối thủ, fan hâm mộ vẫn sẽ chào đón các trận chiến của Oliveira trong những năm sắp tới.Hình 9

03. Thomas Almeida

Chàng trai 24 tuổi này chỉ thắng có 3 trận tại UFC, nhưng 2 trong số đó là những đòn tuyệt phẩm trước những tay kỳ cựu như Brad Pickett và Yves Jabouin. Chỉ đơn giản là Almeida rất bùng phát. Trong số 19 trận thắng, có đến 15 mang về kết quả K.O/TKO và trước khi gia nhập UFC, anh đã  thắng liền một mạch 11 đối thủ với nắm đấm của anh. Almeida sẽ trở lại lồng sắt ngày 7/11/2015 tại sự kiện UFC Fight Night Sao Paulo và chắc chắn sẽ có thêm trận đánh hay cho người hâm mộ.Hình 10

02. Kyoji Horiguchi

Kyoji Horiguchi đang ngồi tại hạng 7 trong bảng xếp hạng flyweight và lần thua đau dưới tay đương kim vô địch Demetrious Johnson chỉ là lần chiến bại thứ hai của anh. Chỉ mới 24 tuổi, Horiguchi có hàng khối thời gian để cải thiện đấu pháp và kĩ thuật võ tự do vốn đã điêu luyện của mình rồi lại thắng tiến đến  vị trí  ngôi vương hạng cân flyweight.Hình 11

01. Max Holloway

Chỉ vừa mới 23 tuổi, Max Holloway đã thắng cả chục trận tại UFC. Các lần thua của anh  thuộc về tay Dustin Poirier, Dennis Bermudez và nhà vô địch tạm quyền hiện thời Conor McGregor. Kể từ lần thất bại trước McGregor, anh thắng liền một mạch 7 trận liên tiếp và chứng tỏ anh không chỉ đơn thuần là một triển vọng trẻ sáng giá số một, mà anh còn sẵn sàng cho chiếc vé tranh đai cho dù sớm hay muộn.Hình 12

Hoàng My