Top 5 võ sĩ giàu nhất lịch sử UFC

Mới đây, chuyên trang thống kê Celebrity Net Worth đã công bố danh sách 6 võ sỹ giàu nhất trong lịch sử UFC.

Rời UFC, Conor McGregor bất ngờ xách súng chơi ngông
Georges St.Pierre sợ tái đấu lần 3 với B.J Penn

Các số liệu được tổng hợp bao gồm tiền lương, thưởng trong mỗi trận đấu, trị giá bất động sản, tiền bản quyền hình ảnh, khoản tiền được hưởng sau khi ly hôn và các hợp đồng quảng cáo. Những khoản tiền dưới đây đều đã được trừ thuế và các khoản thanh toán cho HLV, người đại diện cũng như những chi phí sinh hoạt của võ sỹ.

5. Brock Lesnar: 16 triệu USD

ln
Brock Lesnar

Brock Lesnar được coi là một trong những võ sỹ MMA nổi tiếng nhất từng thi đấu tại UFC. Năm 2007 đánh dấu sự chuyển mình của Brock Lesnar từ một nhà vô địch WWE trở thành một võ sỹ MMA chuyên nghiệp.

Tại UFC, dù để thua trận mở màn, võ sỹ người Canada gốc Mỹ này đã giành liên tiếp 4 chiến thắng sau đó, trong đó có thắng lợi trước Randy Couture để giành đai UFC Heavyweight vào năm 2008.

Brock Lesnar giành được đai vô địch UFC chỉ sau 4 trận đấu chuyên nghiệp, số trận ít nhất để một võ sĩ có thể đạt được danh hiệu trong lịch sử giải đấu. Đặc biệt hơn, anh chưa từng thi đấu một trận MMA nghiệp dư nào trong sự nghiệp.

Dù các con số về PPV không được công khai, các chuyên gia phân tích rằng, võ sỹ 39 tuổi này là nhân vật chính trong các sự kiện UFC ăn khách nhất trong lịch sử, trong đó có UFC 100 (xếp thứ 2) và UFC 121 (xếp thứ 4).

4. Randy Couture: 17 triệu USD

ra
Randy Couture

Randy Couture là một trong những võ sỹ có số lượng NHM đông đảo nhất tại UFC. Anh cũng là một trong 2 võ sỹ duy nhất trong lịch sử UFC từng giữ đai vô địch ở 2 hạng cân khác nhau.

Bên cạnh đó, cựu võ sỹ 53 tuổi này cũng góp mặt tại UFC 91, sự kiện có lượng PPV cao thứ 8 trong lịch sử. Tuy nhiên, UFC 91 lại trở thành một kỷ niệm buồn với Randy Couture sau khi để thua Brock Lesnar trong trận tranh đai UFC Heavyweight.

Không chỉ thành công trong lồng bát giác, Couture còn gây dựng được tiếng tăm trong lĩnh vực điện ảnh, đặc biệt trong series phim ăn khách “Expendables”.

3. Anderson Silva: 18 triệu USD

an
Anderson Silva

Bắt đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp vào năm 1997, Anderson Silva chỉ thực sự gây bão trong làng MMA thế giới khi anh giành chiến thắng trước Rich Franklin trong trận tranh đai UFC Middleweight tại UFC 64 (năm 2006). Bên cạnh đó, võ sỹ có biệt danh “The Spider” đang giữ kỷ lục với chuỗi trận bảo vệ đai vô địch dài nhất trong lịch sử UFC (10 trận).

Anderson Silva là một trong những võ sỹ MMA đầu tiên nhận được hợp đồng quảng cáo toàn cầu với các thương hiệu nổi tiếng như Nike và Burger King.

Sự kiện UFC 168: Silva vs. Chris Weidman có số lượng PPV nhiều thứ 7 trong lịch sử UFC. Trong khi đó, trận tái đấu giữa “The Spider” và Chael Sonnen vào năm 2012 là trận đấu thu hút lượng PPV cao thứ 11 kể từ khi UFC thành lập.

2. B.J. Penn: 22 triệu USD

12 December 2009: BJ Penn vs Diego Sanchez at the UFC 107 event at the FedEX Forum Memphis, TN. BJ Penn defeated Diego Sanchez in 5th round by TKO.
BJ Penn

B.J. ‘The Prodigy’ Penn chính là võ sỹ còn lại, bên cạnh Randy Couture, từng nắm giữ đai vô địch UFC ở hai hạng cân khác nhau.

Sự kiện UFC lớn nhất mà Penn từng tham dự đó là UFC 94, nơi anh có trận tái đấu với Georges St-Pierre cho chiếc đai UFC Welterweight. UFC 94 chính là sự kiện có lượng PPV cao thứ 12 trong lịch sử giải đấu.

Bên cạnh sự nghiệp “bán máu” trong lồng bát giác, BJ Penn còn rất ”mát tay” trong lĩnh vực kinh doanh. Theo một số nguồn tin, trang web bjpenn.com giúp cho võ sỹ 37 tuổi này  bỏ túi hơn 1 triệu USD hàng năm.

1. Georges St-Pierre: 25 triệu USD

st
Georges St-Pierre

Là võ sỹ đầu tiên giải nghệ với tư cách là nhà vô địch có chuỗi trận thắng liên tiếp, Georges St-Pierre được biết đến như một huyền thoại vĩ đại nhất trong lịch sử UFC.

Trong khoảng thời gian từ năm 2005 đến năm 2013, GSP chỉ để thua đúng một trận trước Matt Serra. Sau trận đấu này, võ sỹ người Canada thắng liền 12 trận, trước khi tuyên bố giải nghệ tại UFC 167, nơi anh vượt qua Johny Hendricks để bảo vệ thành công đai Welterweight.

St-Pierre góp mặt trong rất nhiều sự kiện UFC có số lượng PPV kỷ lục, như UFC 94, UFC 100 và UFC 158. Bên cạnh đó, anh còn được tài trợ bởi các thương hiệu nổi tiếng như Hayabusa, Affliction, Under Armour và Gatorade.

https://www.youtube.com/watch?v=cK_NuaSnQaw

Theo WTT