UFC công bố doanh thu khủng sau UFC 194

UFC vừa chính thức công bố doanh thu của mình tại sự kiện UFC 194 diễn ra tại  MGM Grand Garden Arena – Las Vegas.

UFC 194: Jose Aldo đánh mất ngôi vương vào tay Conor McGregor
Holly Holm không muốn “ngồi đồng” đợi Ronda Rousey

Sự kiện này đã thu hút sự tham dự của 16.516 khán giả và số tiền bán vé thu về lên đến hơn 10 triệu USD.  Theo giám đốc điều hành UFC Dave Sholler, UFC 194 là  sự kiện UFC lớn nhất tại Las Vegas. Tổng cổng là mức cao thứ hai trong lịch sử UFC sau khi UFC 129 tại Rogers Centre ở Toronto.

UFC 194 diễn ra tại MGM Grand Garden đã chính thức khép lại với nhiều cảm xúc trái ngược và bất ngờ. Trận dấu được mong chờ nhất năm giữa Jose Aldo và Conor McGregor đã kết thúc chóng vánh trong vòng 13 giây, một cú đấm hạ Knock Out Jose Aldo và Conor McGregor chính thức là chủ nhân của chiếc đai vô địch Featherweight. Ở trận tranh đai khác nhà vô địch hạng cân Middleweight Chris Weidman cũng đã gục ngã trước Luke Rockhold sao sai lầm cá nhân khiến anh phải trả giá đắt.

UFC 194 đạt doanh thu khủng đứng đầu trong 7 sự kiện được tổ chức tại MGM Gran Garden Arena.
UFC 194 đạt doanh thu khủng đứng đầu trong 7 sự kiện được tổ chức tại MGM Gran Garden Arena.

Trong khi số lượng vé được phát hành miễn phí không được tiết lộ thì trung bình mỗi vé bán tại sự kiện UFC 194 là 611,53 USD cho mỗi vé được phát hành ra.

Trong số bảy sự kiện UFC tại MGM Grand Garden Arena vào năm 2015, UFC 194 hiện đang ở vị trí dẫn đầu.Danh sách 7 sự kiện bao gồm:

UFC 194: 16.516 tham dự (10.100.000 USD vào cửa trực tiếp)
UFC 189: 16.019 tham dự (7.200.000 USD)
UFC 183: 13.114 ( 4.500.000 USD)
UFC 187: 12.615 ( 5.200.000 USD)
UFC 182: 11.575 ( 3.700.000 USD)
UFC 191: 10.873 ( 1.360.000 USD)
The Ultimate Fighter 21 Finale: 4.844 (291.000 USD)

Video cú Knock Out của Conor McGregor kết thúc 10 năm thống trị của Jose Aldo:

H.C