Vì tôn sư võ sĩ từ bỏ sàn đấu UFC để trở về quê hương

Cựu võ sĩ UFC Kyoji Horiguchi quyết định rời bỏ giải đấu danh giá này để thi đấu cho giải Rizin ở quê hương Nhật Bản. Lý do anh rồi bỏ UFC khiến khá nhiều người bất ngờ…

Được biết Horiguchi không còn hứng thú việc thi đấu cho UFC và không muốn ký kết thêm bật kỳ trận đấu nào nữa ở UFC. Trong BJ Penn Radio, Horiguchi đã nói nguyên nhân, theo lời thông dịch viên thuật lại: “Một trong những lý do Horiguchi muốn trở lại Nhật Bản thi đấu do su phụ của anh mắc bệnh ung thư và chiến đấu với căn bệnh này. Thế nên Horiguchiiguchi quyết đinh trở lại Nhật Bản thi đấu để sư phụ anh có thể trực tiếp theo dõi những trận đấu của anh”.

Horiguchi với thành tích 23 trận thắng và 2 thua trong suốt sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp. Chỉ có 1 thất bại duy nhất ở UFC trước nhà vô địch UFC hạng ruồi Demetrious Johnson từ hồi 2015. Đến nay anh đã có 8 chiến thắng liên tiếp trong sàn đấu MMA. Sắp tới anh sẽ đối đầu với đồng nghiệp cũ Ian McCall cũng là một cựu võ sĩ UFC.

Tuye nhiên lý do chính có thể là vấn đề tài chính, được biết sau hợp đồng độc quyền của Reebok rất nhiều võ sĩ đã không có đủ tài chính để chi trả việc luyện tập. Hơn nữa Horiguchi thi đấu ở hạng ruồi, hạng cân ít được người hâm mộ chú ý tới.  Hiện nay không ít võ sĩ rời khỏi UFC vì vấn đề thù lao và việc độc quyền về quảng cáo của Reebok. Không ít võ sĩ rời UFC dù thành tích thi đấu không hề tệ, gần đây nhất là võ sĩ Nikita “The Al Capone” Krylov, một võ sĩ trẻ và tài năng từng lọt vào top 10 của giải đấu ở hạng bán nặng.

Nguyễn Thái