2 cái chết “bất thường” trong giới phim hành động đầu năm 2015

Đầu năm 2015, khi những bộ phim hành động võ thuật chưa kịp ra rạp tạo sóng phục vụ khán giả, thì những tín đồ yêu thích những bộ phim hành động võ thuật là nhận được những “hung tin” đó là hai cái chết bất ngờ của hai diễn viên phim hành động. Cả hai đều đang ở “độ chín” của tài năng và sự nổi tiếng.

Đối thủ “Diệp vấn 2″ qua đời ở tuổi 42

Darren Shahlavi – nam diễn viên người Anh, một trong những ngôi sao phim võ thuật – qua đời ở tuổi 42, hôm 14/1. Nguồn tin trên Eonline hôm 20/1 cho biết, đại diện công ty quản lý nam diễn viên xác nhận anh qua đời khi đang ngủ tại nhà riêng ở Los Angeles, Mỹ. Nguyên nhân cái chết chưa được tiết lộ, nhưng một luật sư thân cận với vụ việc cho biết trên TMZ, Darren Shahlavi bị nghi qua đời vì tự uống quá liều các loại thuốc theo đơn. Theo TMZ, nam diễn viên 42 tuổi cũng có tiền sử nghiện rượu và ma túy.

Darren-Shahlavi

“Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào. Đêm qua, tôi phát hiện người anh trai thân yêu nhất của mình đã qua đời. Anh ấy là nguồn cảm hứng thật sự lớn đối với nhiều người trong đó có tôi. Tôi sẽ mãi tự hào vì tất cả những cống hiến, nỗ lực của anh với sự nghiệp diễn xuất”, em gái nam diễn viên – Malouse – chia sẻ trên Twitter một ngày sau cái chết của anh.

Darren Shahlavi bắt đầu học Judo từ năm 7 tuổi. Anh theo đuổi sự nghiệp điện ảnh ở Hong Kong đầu những năm 1990. Shahlavi được đạo diễn Viên Hòa Bình phát hiện khi tuyển diễn viên vai phản diện cho bộ phim kung fuTai Chi Chuan (Thái cực quyền). Darren Shahlavi sau đó tới Mỹ phát triển sự nghiệp. Anh đảm nhận vai diễn phụ như một tay đấm bốc, chiến đấu với Eddie Murphy trong bộ phim I Spynăm 2002 và vai diễn trong phim The Final Cut với Robin Williams năm 2004.

still-of-darren-shahlavi-in-the-package-(2012)

Nam diễn viên còn được biết tới qua các bộ phim như Alone in the Dark(2005), 300 (2006), Watchmen (2009) và cảnh đánh nhau kinh điển trong bộ phim Ip Man 2 (Diệp vấn 2) năm 2010. Bộ phim mới nhất mà anh tham gia là Pound of Flesh cùng Jean-Claude Van Damme, sẽ phát hành trong năm 2015. Darren Shahlavi cũng tham gia nhiều show truyền hình.

Diễn viên hành động “Kẻ hủy diệt 4″ chết thảm vì bị tàu lửa đâm lúc đóng phim

Nam diễn viên kiêm người mẫu thể hình Greg Plitt, 37 tuổi, đã bị tàu điện Metrolink tông chết ở Burbank, California-Mỹ khi đang quay phim trên đường ray. Vụ tai nạn xảy ra lúc 16 giờ ngày 17/01 (giờ địa phương), Greg Plitt đi cùng một nhóm bạn trong một khu vực giới hạn gần Burbank và tiến hành quay phim bằng máy quay tay. Trong lúc tiến hành quay phim, Greg Plitt không may bị tông bởi tàu điện Metrolink từ hướng Nam đến. Sự việc khiến anh chết ngay tại hiện trường.greggy10

Bạn bè và nhân chứng nói rằng thời điểm xảy ra tai nạn Greg Plitt đang quay phim, chụp ảnh tàu điện cho một quảng cáo protein lỏng. “Anh ấy mặc bộ trang phục toàn đen. Khi chiếc xe lửa chạy đến, anh ấy vấp ngã. Trên tay vẫn cầm chiếc máy quay phim“, một hành khách trên chuyến tàu Metrolink thuật lại vụ tai nạn bi thương.

greg-plitt-27

Cái chết đột ngột của Greg Plitt gây sốc cho bạn bè. Người mẫu Jamie Eason nói tim cô vỡ nát khi nghe tin bạn mình qua đời trong lúc đang quay quảng cáo và bị tàu điện tông trúng. Greg Plitt từng tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế, gương mặt đại diện của nhiều nhãn hiệu thời trang nam danh tiếng thế giới: Under Armour, Old Navy Jeans, Calvin Klein … và nhiều tạp chí khác. Anh còn tham gia đóng phim: The Good Shepherd, Kẻ hủy diệt 4…

Ngoài ra, Greg Plitt còn là HLV thể hình xuất hiện trên TV, phim ảnh và nhiều tạp chí thể hình suốt 8 năm qua. Theo ABC7, chương trình hướng dẫn thể hình Guru do Greg Plitt làm HLV trở thành nguồn cảm hứng cho rất những ai muốn có thân hình đẹp, cũng như thay đổi cuộc sống.

Cảnh sát Burbank cho biết, Greg Plitt không có ý định lấy mạng sống ra làm đùa cợt, theo đó nguyên nhân cái chết xuất phát từ việc đánh giá sai tốc độ lao đến của con tàu.

Nhất Trung (Tổng Hợp)