5 cái chết bí ẩn không lời giải trong làng điện ảnh châu Á

Ngoài Lý Tiểu Long và Lý Quốc Hào, làng điện ảnh châu Á từng chứng kiến nhiều cái chết bất đắc kỳ tử của các diễn viên. Hãy cùng VoThuat.vn điểm lại 5 cái chết bí ẩn từng gây xôn xao dư luận.

Giải mã khẩu súng bắng tỉa đỉnh nhất thế giới
Phim võ thuật Sám Hối: Đầu tư 7 tỉ, dùng găng… 230.000 VNĐ

LÝ TIỂU LONG

Huyền thoại võ thuật Trung Quốc Lý Tiểu Long là người có công rất lớn trong việc đem võ thuật và văn hóa Trung Hoa quảng bá ra toàn thế giới. Không chỉ có tầm ảnh hưởng tới sự phát triển của võ thuật thế giới, Lý Tiểu Long còn làm thay đổi diện mạo nền công nghiệp điện ảnh Hoa ngữ, mở đường cho người Hoa tiến vào Hollywood. Tuy nhiên khi đang nổi tiếng khắp thế giới với hàng loạt kế hoạch điện ảnh quy mô được ấp ủ, Lý Tiểu Long bất ngờ qua đời vào ngày 20/7/1973 tại Hồng Kông, khi chưa đầy 33 tuổi.

Theo báo chí Hồng Kông, ngày hôm đó Lý Tiểu Long đến nhà bạn gái là Đinh Phối, anh cảm thấy đau đầu nên đã uống thuốc giảm đau và ngủ lại nhà cô. Đến tối, Đinh Phối đánh thức Lý Tiểu Long dậy nhưng thấy anh không có phản ứng gì, nam tài tử lập tức được đưa vào bệnh viện nhưng bác sĩ kết luận anh đã vĩnh viễn ra đi. Bên cạnh niềm thương tiếc vô hạn thì cái chết quá đột ngột của Lý Tiểu Long cũng khiến người hâm mộ cảm thấy khó tin. Có nhiều lời đồn đoán xuất hiện như: Lý Tiểu Long đột tử vì dùng thuốc kích dục quá liều chứ không phải thuốc giảm đau, người lại cho rằng anh bị xã hội đen Hồng Kông mưu hại hoặc bị cao thủ điểm huyệt,… Đến nay nguyên nhân cái chết của huyền thoại võ thuật này vẫn là bí ẩn không có lời giải.

LÝ QUỐC HÀO

Nam diễn viên Lý Quốc Hào (Brandon Lee) là con trai đầu lòng của huyền thoại kungfu Lý Tiểu Long và người vợ Mỹ Linda Emery. Ngay từ năm lên 8, anh cùng mẹ và em gái Shannon Lee (Lý Hương Ngưng) định cư ở Los Angeles sau cái chết đột ngột của người cha.

Nối nghiệp cha, một ngôi sao võ thuật tầm cỡ thế giới, Lý Quốc Hào cũng được coi là một ngôi sao võ thuật đắt giá của điện ảnh Hollywood cuối những năm 80, đầu 90. Tuy nhiên, tương tự như cha mình, Lý Quốc Hào cũng đoản mệnh và cái chết chứa đựng những bí ẩn.

1 giờ 30 sáng 1/4/1993, Lý Quốc Hào tham gia bộ phim The Crow, khởi quay tại Wilmington, bắc California. Trong lúc diễn cảnh quay bắn súng, một viên đạn trong khẩu 44 đã trúng vào người anh (đáng lẽ ra khẩu súng này không có đạn). 12 tiếng sau anh được tuyên bố tử vong ở tuổi 28.

Cái chết oan nghiệt của Branden Lee – Lý Quốc Hào trên phim trường có thể đơn thuần là một tai nạn, cũng có thể là một âm mưu mà đến nay, chưa có lời giải đáp cụ thể.

KIỀU NHẬM LƯƠNG

Sự việc nam diễn viên Kiều Nhậm Lương tự tử vào tháng 9 năm ngoái cho đến giờ vẫn chưa khiến fan hâm mộ anh nói riêng và người yêu mến điện ảnh Hoa ngữ nói chung hết bàng hoàng.

Kiều Nhậm Lương sinh năm 1987, thuộc lớp diễn viên trẻ thực lực của làng giải trí xứ Trung. Anh được khán giả yêu mến qua các bộ phim: “Cẩm tú duyên – Hoa lệ mạo hiểm”, “Hóa ra anh vẫn ở đây”, show truyền hình thực tế “Mình yêu nhau đi”,…

Kiều Nhậm Lương nổi tiếng là người có tính cách hoạt bát, vui vẻ và siêu quậy nên khi được phát hiện tự tử tại nhà riêng bằng túi nilon, nhiều người vẫn cảm thấy vô cùng khó tin. Thời điểm đó, có nguồn tin cho hay nam diễn viên tự vẫn do bị “bạo dâm” đến mức kiệt quệ. Tuy nhiên công ty quản lý của nam diễn viên đã kịp thời xác nhận, do chứng mất ngủ và áp lực công việc quá lớn đã khiến nam diễn viên mắc bệnh trầm cảm kéo dài, dù đã được chữa trị nhưng có vẻ như không thể vượt qua nổi, Kiều Nhậm Lương đã đưa ra lựa chọn bi kịch như vậy. Tuy nhiên, vẫn có một phần đông dư luận chưa thực sự tin vào thông báo từ phía quản lý của Kiều Nhậm Lương, cho rằng cái chết của anh vẫn còn nhiều uẩn khúc.

HỨA VỸ LUÂN

Hứa Vỹ Luân sinh năm 1978, là diễn viên nổi tiếng trong làn sóng phim thần tượng thời kì đầu của xứ Đài. Cô được khán giả yêu mến qua các bộ phim: “Cơn lốc tình yêu”, “Cô gái thái dương”, “Rẽ trái, rẽ phải”,… Ngày 26/1/2007, xe của Hứa Vỹ Luân bất ngờ gặp tai nạn khi đang di chuyển trên đường cao tốc, cô rơi vào hôn mê sâu và trút hơi thở cuối cùng vào ngày 28/1/2007 khi mới vừa tròn 29 tuổi.

Sau sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên trẻ, một người bạn thân của cô tiết lộ, trước đây Hứa Vỹ Luân từng được thầy bói xem rằng sẽ gặp hạn lớn vào năm 29 tuổi. Tuy nhiên do bận rộn công việc nên cô đã quên mất chuyện phải đi giải hạn. Ngoài ra, con số 128 – ngày mất của Hứa Vỹ Luân cũng được báo chí nhắc đến như điềm báo trước sự ra đi của cô.

TRẦN BÁCH CƯỜNG

Trần Bách Cường là ca sĩ, nhạc sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng ở Hong Kong trong thập niên 80, những cảm xúc lãng mạn trong các khúc ballad của anh vẫn mê hoặc công chúng ngày nay. Tuy nhiên, Trần Bách Cường đột ngột qua đời sau một cơn hôn mê bất ngờ kéo dài 17 tháng.

Có nhiều suy đoán rằng anh bị hôn mê do uống thuốc ngủ với rượu. Nhưng, tất cả đều chỉ dừng lại ở giả định và nguyên nhân cái chết vẫn là một bí ẩn.

V.Đ