5 cuộc tình của “đả nữ” Dương Tử Quỳnh

Minh tinh gốc Malaysia có lần khẳng định, sự nghiệp đối với cô quan trọng hơn gia đình. Cô từng hủy hôn ước để theo đuổi niềm đam mê điện ảnh.

Dương Tử Quỳnh – gừng càng già càng cay
Dương Tử Quỳnh – một trong 35 người đẹp nhất trên màn bạc mọi thời đại

Hơn 30 năm đóng phim, Dương Tử Quỳnh đạt nhiều thành tựu trong sự nghiệp, là tấm gương được không ít nghệ sĩ đàn em ngưỡng mộ. Để có thành công đó, Tử Quỳnh hy sinh thời gian bên người yêu, gia đình. Cô nói, đó là lựa chọn của mình.

Tử Quỳnh đăng quang Hoa hậu Malaysia năm 1983, một năm sau, cô bước chân vào làng phim. Chân ướt chân ráo vào nghề, nữ diễn viên được bạn bè giới thiệu với doanh nhân Hong Kong giàu có Phan Địch Sinh (từng qua một đời vợ). Hai người kết hôn vào đầu năm 1988. Theo yêu cầu của chồng, Tử Quỳnh từ bỏ đóng phim. Ba năm sau, vợ chồng tuyên bố ly hôn vì “tính cách không hợp”.

Trở lại với cuộc sống độc thân, Dương Tử Quỳnh tiếp tục dấn thân trong các phim hành động và từng bước đặt chân vào Hollywood.

Dương Tử Quỳnh và người chồng đầu tiên, Phan Địch Sinh.
Dương Tử Quỳnh và người chồng đầu tiên, Phan Địch Sinh.

Cuộc tình thứ hai được nhắc đến nhiều của Dương Tử Quỳnh là với Dương Bỉnh Lương – chủ tịch một công ty lớn của Hong Kong. Mối tình kéo dài chưa đầy hai năm. Nữ diễn viên giải thích, Dương Bỉnh Lương không thích cảnh cô thường xuyên đi đóng phim ở xa, hai người ít thời gian bên nhau dẫn đến tan vỡ.

Bạn trai tiếp theo của Dương Tử Quỳnh là bác sĩ nổi tiếng người Mỹ, Alan Heldman. Hai người tính đến hôn nhân và đã đính hôn. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết, Heldman muốn Tử Quỳnh bỏ đóng phim, cùng ông sinh sống ở Mỹ. Sau một thời gian suy nghĩ, đầu năm 2000, Dương Tử Quỳnh chủ động hủy bỏ hôn ước.

“Tôi chỉ là tôi khi có sự nghiệp. Nếu giữa hôn nhân và sự nghiệp chỉ được chọn một, tôi nhất định chọn sự nghiệp. Tôi nghĩ, phụ nữ dù là đã kết hôn hay độc thân, quan trọng nhất là được vui vẻ”, Dương Tử Quỳnh từng thổ lộ về quan điểm của mình. Ba cuộc tình trên của cô đều không lâu bền, một phần vì không thể dung hòa giữa gia đình – sự nghiệp.

Dương Tử Quỳnh và tỷ phú Jean Todt.
Dương Tử Quỳnh và tỷ phú Jean Todt.

Chia tay vị bác sĩ, Tử Quỳnh hẹn hò một giám đốc làm trong lĩnh vực phim ảnh, mối quan hệ yêu đương kết thúc năm 2004.

Người tình gắn bó lâu nhất bên Dương Tử Quỳnh là tỷ phú người Pháp Jean Todt, hai người đính hôn từ năm 2006. Những năm qua, cặp tình nhân tay trong tay tham gia nhiều sự kiện. Khi bố Dương Tử Quỳnh qua đời, Jean Todt cùng cô về Malaysia chịu tang. Cùng chồng chưa cưới tham dự tuần thời trang mới đây, Dương Tử Quỳnh tiết lộ, cô có ý định tổ chức đám cưới cùng Jean Todt trong năm nay.

Theo VnExpress