70% “dân võ” không biết ký hiệu “VS” viết đầy đủ như thế nào

Ký hiệu VS từ lâu đã được sử dụng làm ký hiệu giữa tên hai võ sĩ thi đấu với nhau. Những văn bản “cổ xưa” nhất còn sót lại cho thấy từ thế kỷ 18 – thậm chí trước đó, người ta đã dùng ký hiệu này trong những trận quyền Anh cổ điển.

Không chỉ là võ thuật, Taekkyon còn là một phần văn hoá Hàn Quốc

Capoeira – không chỉ là võ thuật, mà còn là văn hóa Nam Mỹ

Được viết tắt từ chữ “versus” (từ tiếng Anh, mang nghĩa “đối đầu”), đôi khi ký hiệu này được ghi là “VS” hoặc “VS.” để biểu thị rõ 2 cặp đấu. Tuỳ theo hệ thống giải mà có một số quy định riêng, chẳng hạn như vị trí trước chữ VS được dùng để ưu tiên viết tên các võ sĩ được đánh giá cao hơn, chủ động thách đấu (không lấy đai) hoặc võ sĩ giữ đai. Ngoài ra, việc sử dụng chữ VS gần như đã thành một quy luật bất thành văn, một cách diễn đạt nghiễm nhiên đã được cộng đồng công nhận và quen thuộc.

LebellXSavage
Poster 1 trận đấu diễn ra năm 1963

Tuy được viết từ một từ tiếng Anh hết sức đơn giản nhưng có những cuộc khảo sát đã đưa ra các con số thú vị: 40% người được phỏng vấn ở các nước sử dụng tiếng Anh (không tính các võ sĩ, người tập luyện võ thuật bài bản) không biết chữ VS được viết tắt từ chữ gì. Ở các nước không sử dụng tiếng Anh như ở châu Á, con số này tăng đến 70 – 80%. Thậm chí nhiều võ sĩ chuyên nghiệp ở châu Á cũng không biết điều này.

150106_Eva_Longorias_Versus_Wordmark_CMYK-660x400

Có thể nói, “Versus” đã thành một phần “văn hoá” trong võ thuật, ăn sâu vào tiềm thức sử dụng và diễn đạt của “dân võ”, thậm chí từ “VS” quen thuộc đến mức thay thế cả từ gốc.

[jwplayer player=”1″ mediaid=”107197″]

Phạm Vũ