50 điều bạn có thể chưa biết về huyền thoại Manny Pacquiao (P3)

(VoThuat.vn) – Anh hùng là được tạo nên, không phải bẩm sinh mà có. Và không có nhiều người Philippines có thể được lấy làm ví dụ cho câu nói này như Manny Pacquiao, nguồn cảm hứng và sự tự hào vô tận của đất nước Philippines.

Điều gì khiến Manny Pacquiao được xem là độc nhất vô nhị? Điều gì đã thúc đẩy anh từ một võ sĩ Boxing xuất sắc còn bước chân sang lĩnh vực âm nhạc, bóng rổ và chính trị nữa?

Chúng ta hãy cùng hiểu rõ hơn về Manny Pacquiao với những sự thật ít ai biết được mà đã đưa anh lên đến đỉnh cao ngày hôm nay.

36. Khi thắng trận tái đấu với Juan Manuel Marquez vào năm 2008, Pacquiao giành đai vô địch thế giới hạng siêu lông của WBC và The Ring. Chiến thắng này giúp anh trở thành tay đấm người Philippines đầu tiên giành được 3 danh hiệu thế giới ở 3 hạng cân hoàn toàn khác nhau (anh từng là cựu vô địch thế giới hạng ruồi WBC cũng như là cựu vô địch hạng siêu gà IBF).

37. Pacquiao đã rời khỏi Nhà thờ Công giáo để chuyển sang đạo Tin lành. Trong các cuộc phỏng vấn, anh nói rằng: “Tôi đã tìm đúng hướng, sự cứu rỗi, và được sinh ra lần nữa. Chúa đã nói trừ khi chúng ta được tái sinh, chúng ta không thể vào vương quốc của Thiên Chúa, vì vậy nó rất quan trọng đối với tôi.”

38. Anh đã xây dựng một nhà thờ 2 tầng tại Thành phố General Santos, Philippines. Công trình này có tên là “The Word for Everyone Movement Inc.” đã hoàn thành vào năm 2016. Nó bao gồm thánh đường, khu dã ngoại và sân tennis.

39. Năm 2008, Pacquiao là người cầm lá cờ cho Philippines xuyên suốt buổi khai mạc Olympics mùa Hè tại Sân vận động Quốc gia Thượnng Hải. Cơ hội này tới sau khi Chủ tịch nước Arroyo có yêu cầu tới các quan chức thể thao quốc gia trong việc để Pacquiao thế chỗ cho vận động viên bơi lội Miguel Molina (Vận động viên Nam xuất sắc nhất SEA Games 2005) làm người cầm cờ.

40. Trong cùng một năm (2008), Hạ viện Philippines đưa ra một quyết định công nhận Pacuiao là “một nhà vô địch của nhân dân vì thành tích của anh đồng thời đánh giá cao danh dự và cảm hứng mà anh đã mang đến cho người dân Philippines.”

41. Sau khi đánh bại David Diaz năm 2008, Pacquiao trở thành võ sĩ người Philippines đầu tiên đạt được dành hiệu thế giới hạng nhẹ.

42. Pacquiao là võ sĩ Boxing và vận động viên người Philippines đầu tiên xuất hiện trên tem bưu chính.

43. Anh xuất hiện trong cả trò chơi điện tử Boxing bao gồm Fight Night Round 2, Fight Night Round 3, Fight Night Round 4.

44. Hollywood đã từng có những kế hoạch làm một bộ phim riêng về cuộc sống của Pacquiao. Nhưng cuối cùng bộ phim đã không có cơ hội được thực hiện.

45. Năm 2009, Pacquiao được liệt kê trong danh sách những người có ảnh hưởng nhất thế giới do tạp chí Time bình chọn. Anh đồng thời trở thành người Philippines thứ 6 xuất hiện ngay trên trang bìa của tờ tạp chí này, sau cựu chủ tịch nước Philippines Manuel Quezon, Ramon Magsaysay, Ferdinand Marcos, Corazon Aquino, và nữ diễn viên kiêm nhà môi trường học người Philippines, Chin Chin Gutierrez.

46. Theo Forbes, cho tới tháng 6/2014, tổng giá trị tài sản của Manny Pacquiao lên tới con số 41.8 triệu đô la.

47. Năm 2010, một bức tượng bằng đồng cao 3 mét của Pacquiao được khánh thành tại Trung tâm thương mại SM của châu Á (MOA). Bức tượng của anh đứng cạnh nhóm tượng cao 2.5 mét gồm một y tá, một người nông dân, một thầy giáo, và một nhân viên công trường – một sự thể hiện lòng tri ân đúng đắn tới người dân Philippines cần mẫn. Được đặt tên một cách khéo léo là “Những người Philippines chăm chỉ,” bức tượng đài nghệ thuật này được tạo nên bởi bàn tay của nhà điêu khắc xuất chúng người Philippines, Fred Baldemor.

48. Hình xăm đầu tiên của Pacquiao – hình ảnh cặp găng boxing được xăm trên ngực – được thực hiện bởi chính tay Pacquiao, đó là lý do tại sao hình xăm không được đẹp cho lắm. Anh từng tự xăm lên cơ thể mình khi 13 tuổi và mặc dù anh miêu tả hình ảnh đôi găng đó thật xấu xí nhưng anh không bao giờ có ý định xóa nó đi.

49. Pacquiao có một bộ sưu tập những chiếc xe xa xỉ. Những đồ vật có giá trị nhất của anh bao gồm một chiếc xe ô tô thể thao Ferrari 458 của Ý trị giá 228,000 đô la, một chiếc Mercedes Benz, Lincoln Navigator, và một chiếc Porsche Cayenne.

50. Pacquiao được cho là sở hữu 5 biệt thự khổng lồ: hai cái ở General Santos, một cái ở Thành phố Parañaque, một cái nữa ở Laguna, và một ngôi nhà trị giá 380 triệu peso ở Forbes Park ở Thành phố Makati.

Ngọc Phương