Bí mật những góc khuất cuộc đời của huyền thoại Jean-Claude Van Damme (P2)

(VoThuat.vn) – Jean-Claude Van Damme bắt đầu nổi tiếng khi còn là một thiếu niên vào những năm 1970— ông là một thần đồng võ thuật gốc Bỉ trở thành nhà vô địch trong cả 2 bộ môn Karate và Kickboxing.

9. Bỏ ngang cuộc phỏng vấn trên TV

Khi đang quảng bá cho show diễn thuyết của mình trên truyền hình Úc, Van Damme tỏ ra không hài lòng khi phải trả lời câu hỏi của người dẫn chương trình — vẫn là những câu hỏi quen thuộc ông đã phải trả lời hàng bao nhiêu năm qua, ví dụ như tính chất của mối quan hệ của ông với Kylie Minogue.

“Đúng, tôi quý Kylie, tôi quý tất cả mọi người,” Van Damme nói. “Tôi mong muốn được tự nhiên nhất có thể khi tới Úc. Tôi chỉ muốn nói chuyện với mọi người ở đó.” 

Rồi anh quyết định rằng điều này không đáng để nói tiếp. “Xin lỗi mọi người nhé, tôi không thể làm điều này được nữa,” Van Damme trở nên gắt gỏng. “Bạn đang nói chuyện với một người rất cộc cằn, bạn biết chứ — hãy để tôi nói  — sẽ rất tốt cho mọi người — những câu hỏi mà bạn hỏi tôi nãy giờ, báo chí nữa, họ vẫn đang hỏi tôi những câu hỏi y hệt nhau trong 25 năm qua: ‘Bạn luyện tập như thế nào rồi,’ ‘Cái này của bạn thế nào,’ ‘Cái kia của bạn ra sao?’ Tôi tới nước Úc để làm cái gì đó khác cho khán giả. Tôi đã 55 tuổi rồi.” Sau đó ông giật micro ra, bỏ đi, và hét lên vài lời chửi tục.

10. Lòng yêu thương động vật

Trong cùng một tuần khi bỏ ngang cuộc phỏng vấn của mình, Van Damme xuất hiện tại một buổi gây quỹ cho Hiệp hội động vật Úc, chụp hình với một chú chó giống greyhound và quyên góp 30,000 đô la cho hội từ thiện. Van Damme kêu gọi mọi người hãy nhận nuôi những chú chó greyhound già — đồng nghĩa với việc những cuộc đua sử dụng giống chó greyhound phải bị cấm ở bang New South Wales. “Chúng là những loài động vật đẹp đẽ,” anh nói với mọi người. “Và với tình trạng lập pháp hiện tại và tình trạng rối loạn trong ngành công nghiệp, chúng ta cần phải cứu lấy giống chó greyhound khắp mọi nơi.”

Anh cũng đã gặp mặt Bộ trưởng Môi trường của Úc Joh Frydenberg để thành lập quỹ chính phủ nhằm đưa những loài tê giác, khỉ đột và voi có nguy cơ tuyệt chủng tới Úc. Trên cả những nỗ lực đó, Van Damme đang cố gắng lập nên một tổ chức cùng những nhà hảo tâm với mong muốn xây dựng những khu bảo tồn dành cho những loài động vậy đó.

11. Nhảy lên sàn đấu Muay Thai tại Thái Lan

Van Damme là một huyền thoại võ thuật, và cũng là một fan hâm mộ của võ thuật. Vào năm 2012, anh tham gia một đêm thi đấu Muay Thai tại Sân vận động Lumpinee ở Bangkok, Thái Lan. Trận đấu chính của buổi tối hôm đó là màn đối đầu giữa cựu vô địch Jomhod Kiatadisak và tay đấm từng dành huân chương vàng Olympic Somluck Khamsing, người dự định sẽ là đối thủ kế tiếp của Van Damme.

Trong khi trận so găng giữa Kiatadisak và Khamsing đang diễn ra, Kiatadisak đang áp đảo đối thủ tương lai của Van Damme. Trong một khoảnh khắc, Van Damme cố gắng cổ vũ cho Khamsing bằng cách nhảy qua dây đài để dùng khăn quạt cho Khamsing.

12. Bạn của lãnh đạo Chechnya

Chechnya, hay nước Cộng hòa Chechen, là một đất nước thuộc Nga được cai trị bởi Ramzan Kadyrov. Tổ chức giám sát quốc tế Human Rights Watch (HRW) đã nói rằng Kadyrov có một yêu sách tàn bạo ép lực lượng cảnh sát phải “bắt cóc, tra tấn, và xử tử” kẻ thù và quân nổi loạn, cùng một số những xâm phạm quyền con người khác.  Nhưng không phải ai cũng đồng thuận theo. Vào năm 2011, những người bạn và người ủng hộ của Kadyrov tổ chức cho ông một bữa tiệc sinh nhật hoàng gia với sự tham dự của một số người nổi tiếng Hollywood.

Mặc cho điều tiếng xấu tiềm tàng ảnh hưởng tới danh tiếng của họ với việc cổ vũ cho một nhân vật gây tranh cãi — và khả năng bị tổ chức HRW công khai chỉ trích — diễn viên từng thắng giải Academy-Award, Hilary Swank, đã tham dự bữa tiệc, và cả Van Damme nữa. Swank sau đó đã lên tiếng xin lỗi, cho rằng cô đã không đủ “hiểu biết” về tình hình chính trị u ám. Tuy nhiên Van Damme thì lại nói “Tôi yêu bạn, Mr. Kadyrov” trên sân khấu trong sự kiện đó mà không hề cảm thấy hối tiếc. Ông còn quay trở lại Chechnya vài tuần sau đó để “xem tình hình”, cũng như ăn tối và giải trí với Kadyrov.

13. Con trai vướng vào rắc rối nghiêm trọng về pháp luật

Tháng 9/2017, con trai của Van Damme, Nicholas Van Varenberg, đã bị bắt tại Tempe, Arizona sau khi bị cho là đã chĩa mũi dao về phía người bạn cùng phòng của mình.

Ban đầu cảnh sát đến khu nhà ở liên hợp của trường đại học, nằm ở gần trường đại học bang Arizona, bởi một cuộc điện thoại báo rằng một người đàn ông đang đấm vào tường của thang máy. Cảnh sát lần theo dấu máu từ thang máy tới căn hộ trên tầng mười của Van Varenberg, nơi mà Van Varenberg đang giam giữ và chĩa mũi dao về phía bạn cùng phòng trong 2 giờ đồng hồ. Van Varenberg phải nộp 10,000 đô la tiền bảo lãnh và đối mặt với một vài bản cáo trạng. Sau khi nhận tội liên quan đến hành vi gây rối, anh đã bị tuyên án 18 tháng quản chế.

14. Quảng cáo của hãng Volvo là tác phẩm nổi tiếng nhất anh từng đóng

Một khoảnh khắc đáng chú ý nhất trong sự nghiệp của Van Damme không phải là một bộ phim hay một show truyền hình — mà nó là một đoạn quảng cáo cho hãng xe Volvo với màn trình diễn cực kì ấn tượng đến nỗi nó đã trở nên vô cùng nối tiếng.

Van Damme thể hiện động tác xoạc chân, mà anh đã từng làm trên màn ảnh trước đây, đặc biệt là trong phim ‘Timecop’ — tuy nhiên lần này, diễn viên 53 tuổi thể hiện động tác này và đồng thời phải giữ thăng bằng trên 2 chiếc xe tải khổng lồ… đang đi lùi. Hơn 86 triệu người đã xem đoạn clilp đáng kinh ngạc này — hơn cả số người từng mua vé tới bất kì buổi chiếu phim nào của Jean-Claude Van Damme.

15. Xuất hiện trong quảng cáo trên truyền hình gây tranh cãi của Úc

Năm 2017, Van Damme xuất hiện trong một quảng cáo khác, nhưng thay vì khiến nó trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội thì lần này, rất nhiều khán giả thấy nó mang tính xúc phạm.

Tại công ty dịch vụ xe hơi của Úc tên là Ultra Tune, hai người phụ nữ ăn mặc thiếu vải đi tới xe của mình vào ban đêm và phát hiện ra một bánh xe đã bị xì hơi. Rồi một đám du côn có vũ khí tiếp cận họ, hai người phụ nữ cho rằng điều tồi tệ nhất sắp xảy đến… cho tới khi Jean-Claude Van Damme xuất hiện để ra tay cứu giúp. Tuy nhiên cái kết bất ngờ là: Lũ du côn thấy rất vui vì được gặp thần tượng của mình.

Hiệp hội Tiêu chuẩn Quảng cáo Úc, là nơi đưa ra khiếu nại đối với quảng cáo. “Nỗi sợ hãi được đặc tả từ sự việc một nhóm đàn ông tiếp cận 2 người phụ nữ vào ban đêm và sự thật là họ cần được ‘cứu giúp’ là một điều có hại bởi nó bình thường hóa hành vi trấn lột,” một khán giả truyền hình người Úc nói.

16. Phim truyền hình trên Amazon của anh bị hủy bỏ nhanh chóng

Cuối năm 2016, hãng Amazon Prime tiết lộ danh sách những phim truyền hình tiềm năng, một trong số đó có sự diễn xuất của Jean-Claude Van Damme — và nó là một phim hài, không phải phim hành động kịch tính hay võ thuật. Tự chế giễu bản thân và hình ảnh của mình, Van Damme nhận vai chính trong ‘Jean-Claude Van Johnson’, một ngôi sao điện ảnh đang phai mờ mở ra một cơ quan điều tra tư nhân của chính mình. Sau khi khán giả bình chọn, Amazon cho phép chiếu mùa đầu tiên với 6 tập ra mắt vào tháng 12/2017.

Không may mắn là, sự quay trở lại đảm bảo bởi Amazon của Van Damme được cho là chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn. Chỉ vài tuần sau khi được công chiếu, bộ phim ‘Jean-Claude Van Johnson’ bị dừng chiếu bởi dịch vụ truyền hình, một trong vô số những quyết định hủy chiếu đối với danh sách của Amazon’s Prime Video vào tháng 1/2018.

Điều này đánh dấu một bước lùi đáng thất vọng trong sự nghiệp của Van Damme, nhưng anh có thể cảm thấy an ủi khi biết rằng show diễn thuyết của mình lại khá ổn. Ngoài việc hủy phát sóng ‘Van Johnson’, hãng Amazon cũng ngừng phát sóng bộ phim gây tranh cãi ‘I Love Dick and One Mississippi’, tất cả là một phần của chiến dịch tẩy chay việc ưu tiên phát sóng và là một nỗ lực trong việc tạo ấn tượng tốt đối với công chúng.

Ngọc Phương