Đi tìm thiên hạ đệ nhất kiếm Katana

Trong lịch sử Nhật Bản, có 2 thanh bảo kiếm nổi tiếng nhất đó là Masamune và Muramasa, chúng đã vượt qua giới hạn thông thường của một thanh kiếm và được mệnh danh là “vua của các loại kiếm”.

Katana hay còn gọi là kiếm Nhật, đã được chứng minh, công nhận là những thanh kiếm tốt nhất thế giới bởi độ sắc bén, cùng với sự hoàn hảo không chút tì vết của nó. Đối với người Nhật, Katana không chỉ đơn giản là một thanh kiếm, mà nó còn là một niềm tự hào của họ. Còn với những võ sĩ Samurai thì “Kiếm còn người còn, kiếm mất người mất”, điều đó cho thấy họ xem kiếm quan trọng như sinh mạng chính mình. Vậy đâu mới là thanh kiếm “đệ nhất thiên hạ”?

1. Tà kiếm Muramasa

Trước đây có một “kiếm nhân” (người rèn kiếm) nổi tiếng nhất lịch sử Nhật Bản tên là Goro Nyudo Masamune, ông có nhận một người đệ tử tên là Muramasa, với mong muốn truyền lại tất cả những bí quyết, cũng như kinh nghiệm của cuộc đời ông

Sau một thời gian ông nhận ra rằng, cậu bé này vô cùng thông minh, nhưng lại không có tấm lòng hướng thiện Masamune sợ rằng nếu đem hết tuyệt kỹ truyền dạy, thì người này sẽ dùng vào mục đích không tốt, gây ra tai hoạ cho nhiều người, nên ông đã giữ lại bí quyết để rèn một thanh đệ nhất kiếm, điều mà ông đã đi tìm suốt cuộc đời của mình.

Thế nhưng vì Muramasa quá thông minh, nên đã nghi ngờ và phát hiện ra ý đồ của sư phụ mình. Cậu ấm ức trong lòng và lẻn vào phòng ăn cắp quyển bí kiếp của Masamune và học hết tất cả các tuyệt kỹ rèn kiếm trong đó.

Sau đó Muramasa đã bị Masamune phát hiện, ông đã vô cùng tức giận, đánh đập và đuổi người này ra nhà. Do có tâm địa độc ác sẵn, cộng với lòng thù hận đối với Masamune nên người học trò đã ra đi, và quyết tâm sẽ rèn những thanh kiếm tinh xảo và sắc bén nhất để trả thù. Tất cả những thanh kiếm của Muramasa rèn được, ngoài việc có một độ sắc bén đến đáng sợ, mà nó còn mang một tà khí, và là những thanh ma kiếm khát máu nhất thời bấy giờ, hầu hết những người dùng chúng đều là những kẻ giết người không gớm tay.

Đặc biệt, Muramasa còn cố tình rèn một thanh đệ nhất tà kiếm để trả thù người thầy của mình. Thanh kiếm đó sau này được đặt tên theo chính tên của hắn là đệ nhất tà kiếm Muramasa. Người ta nói rằng, độ sắc của thanh kiếm có thể cắt đứt tất cả mọi thứ mà nó chạm vào, còn độ tà khí của thanh kiếm thì khiến cho những ai đứng gần sẽ có cảm giác ớn lạnh, thậm chí là buồn nôn tại chỗ.

2. Thánh kiếm Honjo Masamune

Chính Goro Nyudo Masamune (sư phụ của Muramasa) là người đã rèn ra thánh kiếm Masamune. Ông là người đã đem lại sự hoàn hảo cho nghệ thuật rèn kiếm

Những thanh kiếm của Masamune luôn đẹp và cực kì sắc bén, mặc dù khi đó thép rèn kiếm có chất lượng không tốt như bây giờ.

Nếu như những thanh tà kiếm của Muramasa ra đời để gieo rắc tội ác, thì ngược lại những thánh kiếm của Masamune lại được xem là những thanh kiếm đại diện cho công lý và chính nghĩa.

Mỗi thanh kiếm của Masamune làm ra luôn được đặt tên và là một tác phẩm nghệ thuật. “Honjo Masamune”, một trong những thanh katana nổi tiếng nhất của Masamune, và cũng là biểu biểu tượng gắn liền với cuộc đời chinh chiến, thu phục thiên hạ của lãnh chúa Tokugawa.

Đâu mới thực sự là thiên hạ đệ nhất kiếm?

Cũng vì danh tiếng  của Masamune và Muramasa, cùng với trường phái luyện kiếm đối lập (1 chính, 1 tà), đã làm cho mọi người đặt ra câu hỏi rằng, giữa “thánh kiếm Honjo Masamune” và “tà kiếm Muramasa”, đâu mới là thiên hạ đệ đệ nhất kiếm?

Để giải đáp thắc mắc này, người ta đã tổ chức một cuộc thi, đem 2 thanh bảo kiếm đặt chúng xuống một dòng suối. Thanh tà kiếm Muramasa cắt tất cả những gì lướt qua dù là lá cây, những con cá thậm chí còn chia đôi cả dòng nước.

Còn thanh thánh kiếm của Masamune thì cũng cắt tất cả những gì chạm vào nó, nhưng có một điều lạ là, tất cả những vật sau khi bị cắt ra sau đó đã dính liền lại với nhau và tiếp tục trôi theo dòng nước. Qua cuộc thi đó, mọi người đều cho rằng Honjo Masamune mới chính là đệ nhất kiếm, vì ngoài độ sắc bén, hoàn mỹ ra nó còn mang một thần khí khác thường, có thể tái sinh những sinh vật vô tội nếu bị sát hại.

V.Đ