Diễn viên đóng thế liều mạng thách đấu Lý Tiểu Long và bài học nhớ đời

Chỉ là một diễn viên đóng thế nhưng Lâm Chánh Anh đã thể hiện cá tính của mình khiến nhiều người phải nể phục đó chính là thách đấu Lý Tiểu Long.

Lâm Chánh Anh có hoàn cảnh khó khăn. Gia đình tài tử sinh năm 1952 sống chủ yếu nhờ nghề bán đồ ăn đường phố. Là con thứ ba trong gia đình có sáu anh chị em, Lâm Chánh Anh sớm bỏ học, tham gia đoàn kịch từ những năm 1963.

Cũng giai đoạn này, ông gặp sư phụ Vu Chiêm Nguyên, trở thành đồng môn với nhóm Thất Tiểu Phúc. Theo đuổi con đường võ học chính thống, Lâm Chánh Anh sớm được các nhà làm phim chú ý. Từ năm 17 tuổi, ông đã có vai diễn đầu tay dưới trướng công ty Thiệu Thị.

Năm 1971, ở tuổi 19, Lâm Chánh Anh đã là chỉ đạo võ thuật trên phim. Cũng lúc này, Lý Tiểu Long từ Mỹ trở về Hong Kong phát triển sự nghiệp. Lâm Chánh Anh không đánh giá cao huyền thoại võ thuật vì cho rằng Lý Tiểu Long chỉ là “hữu danh vô thực”. Chàng thanh niên 19 tuổi thẳng thắn thách đấu tay đôi với ngôi sao võ thuật.

Trận đấu này diễn ra và chắc ai cũng đoán được kết quả. Chỉ sau vài đòn Lý Tiểu Long đã khiến Lâm Chánh Anh “tâm phục khẩu phục”. Ông thừa nhận là người nóng tính, không biết kiềm chế: “Cũng vì cá tính này, tôi có cơ duyên gặp gỡ Lý Tiểu Long. Tôi thách đấu với anh ấy năm 19 tuổi và đã thua cuộc. Từ lúc đó, tôi gắn sự nghiệp với các dự án của Lý Tiểu Long”.

Cái chết của Lý Tiểu Long vào năm 1973 khiến cuộc đời Lâm Chánh Anh rơi vào bế tắc. Ông sống không phương hướng cho đến khi Hồng Kim Bảo thành lập Hồng Gia Ban và mời Lâm Chánh Anh tham gia chỉ đạo võ thuật.

Anh Thư (T.H)