Đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam có thêm 3 ngôi á quân thế giới

Kết thúc ngày thi đấu thứ 3 cũng là ngày thi đấu cuối cùng tại Giải Vô địch Quyền Taekwondo Thế giới, đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam đã gặt hái được những thành công ngoài mong đợi.

Ở ngày thi đấu thứ 3 giải Vô địch Quyền Taekwondo Thế giới diễn ra ở Đài Loan, đội tuyển quyền Việt Nam ra sân thi đấu ở 8 nội dung với tổng cộng 16 VĐV.  Đáng chú ý, trong số này có sự xuất hiện của những gương mặt nổi bật của Taekwondo Việt Nam như Châu Tuyết Vân hay Nguyễn Thị Lệ Kim.

Tuy thi đấu ở nhiều nội dung nhưng chúng ta chỉ giành được thêm một tấm huy chương đồng ở nội dung quyền sáng tạo cá nhân trên 17 tuổi của Nguyễn Đình Khôi.

Nguyễn Đình Khôi trên bục nhận HCĐ ở nội dung quyền sáng tạo cá nhân trên 17 tuổi

Như vậy, sau 3 ngày thi đấu, đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam đã giành được tổng cộng 5 chiếc huy chương bao gồm 1 bạc và 4 đồng. Đây là thành công ngoài mong đợi của Taekwondo Việt Nam vì giải đấu lần này là giải đấu mang đẳng cấp thế giới với quy mô lớn nhất từ trước đến nay với 1274 VĐV đến từ 59 quốc gia tham dự.

Đặc biệt hơn, khi cường quốc Taekwondo là Hàn Quốc tham dự ở tất cả các nội dung thì việc đội tuyển Việt Nam giành được huy chương cũng đánh dấu những sự phát triển vượt bật của Taekwondo trong thời gian vừa qua. Rõ ràng, Taekwondo Việt Nam đang dần dần vươn mình ra biển lớn.

Kết thúc Giải vô địch quyền Taekwondo thế giới năm 2018. Việt Nam đoạt 3HCB và 4HCĐ- 3 HCB: cá nhân nam tiêu chuẩn U17 (Phạm Quốc Việt), đôi sáng tạo U17 (Trần Hồ Duy – Châu Ngọc Tuyết Sang), đồng đội sáng tạo trên 17 (Châu Tuyết Vân – Nguyễn Thị Lệ Kim – Nguyễn Thiên Phụng – Lê Thanh Trung – Hứa Văn Huy).- 4 HCĐ: đồng đội tiêu chuẩn U14 (Châu Ngọc Tuyết Sang – Lê Ngọc Hân – Nguyễn Thanh Hiền Linh), đồng đội nam sáng tạo U17 (Lê Trần Kim Uyên – Nguyễn Phan Khánh Hân – Nguyễn Ngọc Minh Hy – Trần Đăng Khoa), cá nhân nam sáng tạo trên 17 (Nguyễn Đình Khôi), cá nhân nữ sáng tạo trên 17 (Nguyễn Thị Mộng Quỳnh)Hàn Quốc đoạt 23 HCV, 2 nội dung không có Korea tham dự Đài Loan đoạt HCV.

Người đăng: Nguyen Thanh Huy vào Chủ nhật, 18 tháng 11, 2018

 

[themeum_alert close=”no” type=”alert alert-info” title=””]Thành tích của đội tuyển quyền Việt Nam tại Giải Vô địch Quyền Taekwondo Thế giới 2018

Ngày thi đấu thứ 1:

HCB Quyền tiêu chuẩn cá nhân nam của Phạm Quốc Việt.
HCĐ Quyền sáng tạo cá nhân nữ của Nguyễn Thị Mộng Quỳnh.
HCĐ Quyền sáng tạo đồng đội của Lê Trần Kim Uyên, Nguyễn Phan Khánh Hân, Nguyễn Ngọc Minh Hy, Trần Đăng Khoa, Bùi Anh Tuấn

Ngày thi đấu thứ 2

HCĐ nội dung đồng đội nữ cadet quyền tiêu chuẩn của 3 VĐV Châu Ngọc Tuyết Sang, Nguyễn Thanh Hiền Linh và Lê Ngọc Hân.

Ngày thi đấu thứ 3

HCĐ Quyền sáng tạo cá nhân của Nguyễn Đình Khôi
[/themeum_alert]

Hoài Phương – Ảnh, video: HLV Nguyễn Thanh Huy