Huyền thoại Nogueira tiết lộ bí mật động trời sau khi giải nghệ

Huyền thoại MMA ‘Minotauro’ Nogueira tiết lộ việc bị dị tật ở mắt từ khi chỉ mới lên 4 tuổi. Đây thực sự là một điều hết sức bất ngờ đối với một võ sĩ huyền thoại như Nogueira.

Đối với thể thao, đôi mắt là thứ vô cùng quan trọng. Những người có thị lực kém khó lòng đạt đến đỉnh cao trong thể thao, đặc biệt là những môn có tính đối kháng cao như MMA hay Boxing. Tuy nhiên  Nogueira là một ví dụ hoàn toàn khác biệt.

Mới đây trên MMAfighting, Nogueira kể từng bị kéo đâm vào mắt hồi mới lên 4 tuổi và không bao giờ có thể bình phục hoàn toàn. Tay đấm này tâm sự: “Tôi đã trải qua 6 cuộc giải phẫu khi còn bé và 2 lần sau đó khi ở tuổi thiếu niên và mới đây tôi cũng trải qua 2 cuộc giải phẫu tương tự. Tôi được cấy ghép tấm kính áp tròng, nếu bạn đụng vào thì nó sẽ dịch chuyển. Tưởng tượng xem tôi đã bị dính bao nhiêu cú đấm trên sàn đấu. Tôi buộc phải điều chỉnh ngay trong trận đấu”.

Võ sĩ duy nhất trên hành tinh từng nắm giữ chiếc đai vô địch của PRIDE FC và UFC Minotauro Nogueira đã quyết định giải nghệ vào ngày 01/09/2015, ở độ tuổi 39, đúng một tháng sau trận đấu tại UFC 190 trước Stefan Struve.

“Trong trận đấu cuối cùng của tôi với Stefan Struve, đối thủ đã chọc vào mắt tôi nhiều lần. Nếu bạn xem lại trận đấu đó, khi tôi định bắt chân quật ngã thì Struve lại lấy tay đè lên mặt tôi. Điều đó đã gây phiền phức khá nhiều. Đó lý do tôi quyết định dừng trận đấu vì quá đau“. Nogueira nói thêm.

Nogueira hiện là đại sứ thương hiệu của UFC ở Brazil. Ông giải nghệ sau 3 trận thua liên tiếp trước Struve, Roy Nelson và Fabricio Werdum. Ông từng đánh bại những tay đấm hàng đầu thế giới như Randy Couture, Tim Sylvia, Josh Barnett, Dan Henderson, Fabricio Werdum, Mark Coleman, Bob Sapp, Brendan Schaub, Heath Herring, Ricco Rodriguez và Semmy Schilt.

Minh Triết