Karate Việt Nam đặt mục tiêu 4 HCV tại SEA Games

Vào thứ 5, Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam cho biết các VĐV Karate Việt Nam đặt mục tiêu ​​sẽ mang về 3-4 HCV tại SEA Games 29 sắp tới sẽ diễn ra tại Malaysia.

Thử thách 1 chọi 100: đẳng cấp tối thượng của môn sinh Kyokushin
Kyokushin – Kudo: bước cải tiến đậm tính thời đại

Karate đã không được Singapore đưa vào thi đấu tại Sea Games 28. Kỳ SEA Games gần nhất mà karate được đưa vào trong chương trình thi đấu là tại tại SEA Games 2013 diễn ra ở Myanmar, nơi mà “Nữ hoàng kata” Nguyễn Hoàng Ngân đã giành được tấm HCV quý giá cho karate Việt Nam.

Niềm hy vọng lớn nhất của Karate Việt Nam tại SEA Games lần này là các nữ vận động viên trẻ trong độ tuổi từ 16 đến 20 ở cả hai nội dung kata và kumite. Trong đó nổi bật là Nguyễn Thị Hồng Anh đã giành được HC bạc tại hạng cân 68 kg tại giải vô địch Karate Châu Á 2017 vào tháng 7. Trước đó, vào tháng 4, Nguyễn Thị Ngoan cũng đã mang về một chiếc HC đồng ở hạng 61kg tại giải Karate1-Premier League, giải đấu Karate quan trọng nhất trên thế giới.

Ở bộ môn Karate, chủ nhà Malaysia được giới chuyên môn đánh giá rất cao, là một trong những đội tuyển hàng đầu khu vực. Song không vì thế mà đội tuyển Việt Nam thiếu tự tin tại SEA Games 29. Bởi hiện nay, chúng ta đang sở hữu một lứa VĐV vô cùng triển vọng.

Trong khi đó ở nội dung Kata, lứa VĐV trẻ của đội tuyển cũng hứa hẹn sẽ tạo nhiều bất ngờ khi được dìu dắt bởi chính “Nữ hoàng kata” Nguyễn Hoàng Ngân.

Ông Vũ Sơn Hà – Trưởng bộ môn karatedo Tổng cục TDTT chia sẻ: “Karate đang trong giai đoạn trẻ hoá, nhưng các võ sĩ của chúng ta đã có những bước tiến rất nhanh, đặc biệt là các tuyển thủ nữ. Mở ra nhiều cơ hội tranh chấp HCV tại cho karatedo Việt Nam tại SEA Games 29 tới”.

Riêng đối với các VĐV nam thì trong lịch sử SEA Games, các tuyển thủ kata nam của Việt Nam chưa từng đoạt HCV, nên ban huấn luyện không quá lạc quan về việc các võ sĩ nam sẽ tạo bất ngờ trên đất Malaysia lần này.

Còn riêng ở nội dung kumite thì đầu năm 2017, bộ môn đã mời chuyên gia Hassan người Iran sang huấn luyện cho đội kumite nam.

Tháng 7 vừa qua, thầy trò HLV Hassan đã sang tập huấn tại Iran, cũng có những trận đấu cọ xát với đội tuyển karate Iran. “Điều đó giúp các nam võ sĩ tự tin hơn và chuyên môn được tăng cường tốt đáng kể. Chúng tôi tin vào cách huấn luyện của ông Hassan nên chờ kết quả khả quan tại Malaysia tháng 8 này”, ông Vũ Sơn Hà cho biết.

Hy vọng những gương mặt trẻ sẽ tạo nên một làn gió mới cho karate Việt Nam ở SEA Games lần này.

Anh Thư (TH)