Manny Pacquiao – Boxer, và người hùng của dân tộc

Pacquiao hay Emmanuel Dapidran Pacquiao (sinh ngày 17 tháng 12 năm 1978), còn được gọi là Manny Pacquiao hay Pacman là một võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp hạng bán trung, đồng thời còn là một chính trị gia của Philippines. Anh còn là một nhà vô địch quyền anh từng tám lần vô địch quyền anh thế giới và là võ sĩ đầu tiên trong lịch sử đoạt tám chức vô địch thế giới ở bảy hạng cân khác nhau.

Xem lại 20 cú K.O đẹp nhất sự nghiệp của Manny Pacquiao

Pacquiao-Mayweather là một thảm họa cho làng quyền Anh

Tiểu sử và sự vĩ đại
Tại quê hương Philippines, Manny Pacquiao được xem như anh hùng dân tộc, nổi tiếng chẳng kém tổng thống Arroyo.  Manny Pacquiao là con thứ hai trong một gia đình nghèo khó ở tỉnh Bukidnon, Philippines. Do không kham nổi gia đình với sáu miệng ăn, cha Pacquiao đã bỏ nhà ra đi và Pacquiao phải trở thành trụ cột chính của gia đình khi đang học tiểu học. Để có thể nuôi sống gia đình, cậu bé Pacquiao phải làm đủ nghề để kiếm tiền, trong đó nghề chính là bán bánh mì.

Pacquiao thời trẻ
Pacquiao thời trẻ

Hiện nay khi đã trở thành một võ sĩ danh tiếng thế giới và là một triệu phú (anh kiếm được hàng chục triệu đô la mỗi năm) nhưng Pacquiao vẫn không quên xuất thân nghèo khó của mình. Vì vậy, anh dành khá nhiều tiền để làm từ thiện. “Nơi tôi sinh sống, có quá nhiều dân nghèo. Tôi muốn giúp người ta thoát khỏi cuộc sống khổ cực ấy”, Pacquiao tâm sự.

Anh rất nổi tiếng và được coi là anh hùng tại quê nhà

Pacquiao có hai con trai, nhưng anh lại không muốn con mình nối nghiệp cha. Anh thổ lộ: “Cuộc đời của một võ sĩ đấm bốc đầy khổ ải. Tôi muốn các con mình học hành đàng hoàng và sẽ tìm được những công việc tốt. Quyền anh chỉ đơn giản là môn thể thao chứ không phải cuộc sống. Vì vậy tôi muốn tiếp tục đi học để có được tấm bằng cử nhân và sau đó tham gia tranh cử sau khi giã từ sự nghiệp quyền anh”.

Dù thất bại trong Đại chiến thế kỉ với Mayweather, Pacquiao vẫn chiến đấu hết sức máu lửa và vừa lòng người hâm mộ.
Dù thất bại trong Đại chiến thế kỉ với Mayweather, Pacquiao vẫn chiến đấu hết sức máu lửa và vừa lòng người hâm mộ.

Những ngày Pacquiao thi đấu, hầu hết người dân Philippines đều bỏ việc để theo dõi. Thậm chí các báo cáo của cơ quan an ninh cũng tuyên bố những ngày Pacquiao thượng đài, số lượng tội phạm giảm xuống còn….0%

Tại Philippines, thành phố Tacloban, nơi bị siêu bão Haiyan tàn phá, đã cùng người dân cả nước ăn mừng chiến thắng của Pacquiao. Trước đó Pacquiao khẳng định anh muốn giành chiến thắng để tưởng nhớ các nạn nhân bão Haiyan.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, những người đánh mất nhà cửa, cuộc sống và cả người thân đã tạm quên đi nỗi đau khi chứng kiến màn trình diễn của Pacquiao qua truyền hình trực tiếp. “Tôi vô cùng vui sướng. Đây là chiến thắng cho tất cả người Philippines và sẽ giúp chúng tôi khôi phục tinh thần” – anh Mario Penaflor, 41 tuổi, cho biết.

Tại Tacloban, nơi hầu như toàn bộ nhà cửa bị phá tan hoang, rất nhiều gia đình đã tập trung tại sân vận động trung tâm thành phố trong bầu không khí vui vẻ để xem trận đấu. Đám đông đã hát vang bài quốc ca theo nền nhạc vang lên trên truyền hình. Càng về cuối trận, những tiếng la hò vui vẻ càng vang to.

“Đây là một ngày tuyệt vời. Tôi đã tạm quên đi nỗi đau mất mát” – anh Rainier Panquinco, người bị mất nhà, cho biết – Chiến thắng của anh ấy đem lại hi vọng cho Tacloban, cho Leyte và Samar (hai hòn đảo bị bão tàn phá nặng nề)”. Anh Dondon Estandarde, một người dân Tacloban, khẳng định: “Chiến thắng của Manny là chiến thắng của tất cả chúng tôi. Nó sẽ giúp các nạn nhân bão đứng lên chiến đấu và quay trở lại với cuộc sống”.

Người phát ngôn của Tổng thống Philippines Benigno Aquino là Herminio Coloma  đã lên tiếng chúc mừng Pacquiao. “Khi người dân chúng ta cùng chung sức chung lòng đối phó với những thách thức của các thảm họa, giống như Manny, chúng ta sẽ giành chiến thắng. Trong một trận đấu khó khăn, Manny đã chứng tỏ tính cách của người Philippines” – ông Coloma khẳng định.

Hiện nay, Pacquiao đang gửi lời thích đấu tới “độc cô cầu bại” floyd mayweather dự kiến diễn ra trong năm 2014. Nếu trận siêu kinh điển của Boxing diễn ra, số tiền dự kiến thu được sẽ là 200tr Euro, Pacman dự định sẽ dùng số tiền này để ủng hộ người dân đất nước mình sau khi họ vừa hứng chịu cơn bão lịch sử Haiyan.

Sự nghiệp vinh quang
Pacquiao trở thành người nổi tiếng sau hai trận thắng vang dội trước hai đối thủ tên tuổi trên thế giới là Osca de la Hoya và hạ đo ván Ricky Halton ở hiệp thứ bảy để giành đai ở hạng nhẹ, sau đó tiếp tục quật ngã Miguel Cotto để vô địch hạng bán trung vào năm 2009.

Mạng thông tin mạnh nhất và phong phú nhất thế giới “YAHOO” mới rồi đã tiến hành cuộc khảo sát và bình chọn võ sĩ quyền Anh hay nhất thế giới 2009 và Pacquiao đã được bình chọn là võ sĩ của năm.

Trong năm 2010, anh đã tiếp tục Joshua Clottey bằng tính điểm sau 12 hiệp đấu để bảo vệ chức vô địch của Tổ chức quyền Anh thế giới (WBO) hạng bán trung (từ 61 đến 66,6 kg).

Trong suốt sự nghiệp thi đấu của mình, Pacquiao tới giờ đã có 56 lần thượng đài và chỉ thua đúng 3 trận, hòa 2. Trong 51 trận thắng của anh, có tới 38 lần hạ knock-out đối thủ. Hiệp hội các cây bút quyền Anh Mỹ bình chọn là võ sĩ của thập kỷ. Đây là một sự ghi nhận xứng đáng với Pacquiao trong một năm mà anh đã xác lập kỷ lục giành đai vô địch thế giới ở 7 hạng cân khác nhau.

Burt Sugar, nhà nghiên cứu lịch sử quyền Anh thế giới cho biết:
“Pacquiao là võ sĩ châu Á hay nhất trong lịch sử quyền Anh của châu lục này. Anh ta còn là võ sĩ có cú đấm tay trái hiệu quả nhất. Pacquiao có lối tấn công không ngừng nghỉ. Anh có thể ra đòn liên tiếp trong 1 phút, điều mà trước anh chỉ có huyền thoại Henry Armstrong làm được.”
Bob Arum, từng là ông bầu của Mike Tyson, hai anh em nhà Klitschko cũng như Lenox Lewis nói về Pacquiao như sau:
“Pacquiao là võ sĩ có lối đánh kỳ lạ và hấp dẫn nhất trong suốt 45 năm lăn lộn trong làng quyền Anh thế giới mà tôi gặp.”

Tài năng
Bên cạnh là một võ sĩ quyền Anh, Pacquiao đã tham gia đóng phim, ghi âm âm nhạc, và chính trị. Danh tiếng trên võ đài là một cơ sở quan trọng để Pacquiao tiến thân vào nghiệp chính trị.Phát biểu tại Quốc hội Philippines, anh đề ra hai mục tiêu: đẩy mạnh phát triển thể thao Philippines và nâng cao đời sống người nghèo tại tỉnh Sarangani, nơi anh là đại biểu.


Chính trị gia Many Pacquiao

Đặc biệt, trong chương trình giao lưu với khán giả mang tên “Jimmy Kimmel live” trên kênh truyền hình ABC, anh đã hát ca khúc mang tên “Không gì có thể thay đổi tình yêu của anh dành cho em” được viết bởi nhà soạn nhạc nổi tiếng người Mỹ George Benson.

Thư viện võ thuật