Âm mưu của Chủ tịch UFC lừa Khabib vào xe bus để McGregor đập phá

Khabib vừa tiết lộ thông tin gây sốc trong giới MMA, theo đó, ông trùm UFC Dana White chính là người gài bẫy trong vụ McGregor đập phá xe bus hồi tháng Tư vừa qua.

Kết thúc trận chiến “giải quyết hận thù” với Conor McGregor trong sự kiện UFC 229 tại T-Mobile Arena vừa qua, Khabib lại tiếp tục gây sốc với phát ngôn mới của mình. Lật lại lịch sử sau hơn 2 năm rời xa võ đài của tay đấm người Ireland, Khabib có kết luận cho sự việc đập phá xe bus của Conor. Những rắc rối đã biến bạn thành thù giữa Khabib và Conor là điều tất cả mọi người đều thấy. Thậm chí, “gã điên” Conor McGregor còn đập phá một chiếc xe bus mà Khabib chính là người ngồi ở trong.

Thế nhưng, trận thua thảm bại của Conor và lùm xùm sau hậu trường lại một lần nữa khiến dư luận dậy sóng. Hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới liên tục ngóng trông tin tức trước 2 tay đấm cốt cán này của UFC. Bất chấp việc thua trận đấu, Conor vẫn được nhà tổ chức thu lại nhiều lợi nhuận to lớn.

Lật lại sự việc Conor đập phá xe bus, Khabib đưa ra nhìn nhận của mình.

Mới đây, Khabib lại tiết lộ một thông tin khiến toàn bộ báo giới và người hâm mộ không khỏi ngạc nhiên. Theo tay đấm này, Chủ tịch Dana White chính là người đứng sau dàn dựng vụ đập phá xe bus vừa rồi, mục đích chính là hâm nóng tên tuổi của Conor sau trận thua đau đớn trước Floyd Mayweather.

Sự kiện năm đó hẳn vẫn còn rõ như in trong tâm trí mọi người, đội của Khabib với khoảng 20 người đang di chuyển bằng xe riêng. Thế nhưng, thông báo bất ngờ từ phía ban tổ chức buộc Khabib phải đi đến họp báo một mình bằng xe được bố trí sẵn.

Không chút nghi ngờ, “đại bàng nước Nga” di chuyển theo những gì ban tổ chức yêu cầu. Nếu xem lại đoạn băng toàn cảnh vụ đập phá, điểm bất thường lộ khá rõ ràng khi chiếc xe bus gần tới cổng thì bất ngờ dừng lại, thậm chí lùi lại một đoạn. Đó chính là mấu chốt vấn đề?

Tại sao nhìn thấy Conor – Kẻ tấn công khi đó lao tới, thay vì chạy tiếp lại đứng im một chỗ? Khabib nói rằng không tìm thấy bất cứ câu trả lời thỏa đáng nào sau vụ việc này.

Khabib nhớ lại: “Lúc đó có khoảng 20 gã cùng Conor tấn công xe bus trong khi chỉ có 3 nhân viên an ninh. Có nhiều người xung quanh cố ngăn cản hắn nhưng tôi cho rằng, 70% chỉ là dàn dựng.

Một điều nữa khiến tôi thắc mắc, tại sao đám đông của Conor lại tìm ra chúng tôi một cách dễ dàng như vậy trong khi đấu trường Barclays Center có tới 20.000 người. Bộ phận bảo vệ cũng không hề có cảnh báo nào khi một đám đông hung hãn xâm nhập trái phép.

Tôi biết rằng lời nói này của tôi sẽ dấy lên những nghi ngờ. Tuy nhiên, tôi là một vận động viên chính nghĩa, có học thức và một lịch sử 15 năm bất bại. Chính bởi vậy, bộ não tôi luôn hoạt động tốt để có thể nhớ và kể lại chi tiết những gì đã thấy.”

Liệu đây có phải âm mưu của Dana White? Conor có thực sự không biết gì?

Chia sẻ của Khabib trên Russian Today khiến sự nghi ngờ ngày càng dâng cao khi đăng tải kèm đoạn băng ghi lại sự việc bất ngờ ngày hôm đó. Tất cả mọi người đang mong chờ lời giải thích hợp lý từ phía Dana White – Ông trùm UFC đồng thời là người bị nêu đích danh từ Khabib.

T.L