Ngày ấy – bây giờ của 4 thần đồng võ thuật nhí

Gây ấn tượng với khán giả từ khi còn bé, các ngôi sao võ thuật nhí như Thích Tiểu Long, Tào Tuấn, Tạ Miêu, Triệu Hân Bồi đều có những ngã rẻ khác nhau khi trưởng thành.

Đặng Dung: Danh tướng tài ba trong lịch sử Việt Nam.
Thần đồng võ thuật Phàn Thiếu Hoàng đi hát quán bar để kiếm sống

THÍCH TIỂU LONG

Trong các ngôi sao võ thuật nhí thì có lẽ Thích Tiểu Long là cái tên để lại ấn tượng sâu đậm nhất. Thích Tiểu Long sinh năm 1988 tại miền đất vo Trịnh Châu, Trung Quốc. Từ nhỏ, cậu bé này đã theo học võ tại chùa Thiếu Lâm Tự. Thích Tiểu Long nhanh chóng bộc lộ được tố chất võ thuật bẩm sinh của mình từ khi còn bé.

Năm lên 4 tuổi, Thích Tiểu Long tham gia đại hội võ thuật Thiếu Lâm Quốc tế và nhanh chóng nhận được sự chú ý đặc biệt. Từ đó, tên tuổi Thích Tiểu Long thường xuất hiện qua các bộ phim: Thiếu Lâm tiểu tử, Tân Ô long viện, Rồng Trung Quốc, Tuổi trẻ Bao Thanh Thiên… Ở những năm 1999 – 2000, sự nghiệp của thần đồng võ thuật Trung Quốc phát triển vượt bật khi được mời tham gia vào nhiều bộ phim lớn.

Tưởng chừng như tên tuổi của cậu bé Thiếu Lâm sẽ tỏa sáng hơn nữa thì bất ngờ anh chuyển sang New York để học nghệ thuật vào năm 2003. Khi hoàn thành xong khóa học, ngoại hình của Thích Tiểu Long thay đổi chóng vánh. Cũng từ đó, anh ít được xuất hiện với vai chính trong các bộ phim truyền hình mà đa số chỉ đảm nhận vai phụ. Tên tuổi phai mờ cùng với scandal tình ái với hai mỹ nhân Hà Khiết và Vương Nhược Y cũng khiến cho hình ảnh của Thích Tiểu Long ngày càng xấu đi trong mắt khán giả.

Hiện tại, Thích Tiểu Long đã mở võ quán và tự đầu tư làm phim riêng để gầy dựng lại hình ảnh hào quang năm nào.

TRIỆU HÂN BỒI

Triệu Hân Bồi chính là cậu nhóc thủ vai Hồng Hài Nhi trong bộ phim kinh điển của tuổi thơ Tây Du Ký 1986. Trước khi xuất hiện trong Tây Du Ký, Hân Bồi đã từng diễn xuất trong bộ phim Truất tráng thành trưởng (1982).

Dù tuổi đời còn nhỏ nhưng diễn xuất của “Hồng Hài Nhi” nhận được nhiều lời khen từ các bậc tiền bối  trong Tây Du Ký. Sau thành công vang dội của bộ phim, Triệu Hân Bồi cũng nhận được vô số lời mời đóng phim và quảng cáo khác nhưng cậu bé đều từ chối. Nguyên nhân là do anh không thích bị soi mói và bản thân là người sống hướng nội.

Từ bỏ điện ảnh, Hân Bồi quyết định theo đuổi đam mê máy tính của mình. Anh học và tốt nghiệp khoa Máy tính của trường Đại học Bắc Kinh vào năm 1999. Sau khi học hết Đại học, anh tiếp tục theo đuổi học vị tiến sĩ và làm việc tại Trung tâm nghiên cứu phần mềm, Viện khoa học Trung Quốc.

Từ một Hồng Hài Nhi được khán giả yêu mến, Triệu Hân Bồi đã bước sang ngã rẻ khác của cuộc đời khi chọn theo đuổi đam mê tin học và giờ đây anh trở thành CEO nổi tiếng của công ty Nông Quản Gia, Trung Quốc.

Trong một cuộc phỏng vấn trước báo chí, “Hồng Hài Nhi” chia sẻ: Có những điều cứ mãi là hồi ức sẽ đẹp hơn. Còn theo tôi, chỉ cần làm tốt việc mình thích là đã thành công rồi, danh lợi không phải điều quan trọng”.

Đúng vậy, mặc dù không còn diễn xuất nhưng chỉ một vai diễn Hồng Hài Nhi cũng đủ làm khán giả nhớ mãi về hình ảnh một cậu bé đáng yêu với mái tóc đầy ngộ nghĩnh.

TÀO TUẤN

Tào Tuấn được cha mẹ cho tiếp xúc và học võ từ năm lên 7 tuổi. Chỉ một năm sau, cậu bé nhanh chóng được các nhà làm phim để mắt và mời tham gia vào vai diễn trong phim truyền hình Chân mệnh Tiểu hòa thượng. Với gương mặt lanh lợi, dễ thương, Tào Tuấn nhanh chóng ghi điểm và để lại dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả.

Sau bộ phim này, Tào Tuấn liên tiếp nhận được lời mời tham gia đóng phim và quảng cáo dày đặt. Hình ảnh Tào Tuấn tiếp tục được khán giả biết đến qua các bộ phim: Truyền thuyết Na Tra, Quan huyện 9 tuổi hay Bảo liên đăng…

Tưởng chừng như sự nghiệp của Tào Tuấn sẽ phát triển tỷ lệ thuật với độ tuổi của anh nhưng điều đó đã không xảy ra. Sự nghiệp đóng phim của cậu nhóc hòa thượng càng ngày càng đi xuống. Tuy có ngoại hình rất điển trai nhưng dường như số phận không ưu ái với Tào Tuấn nhiều. Ở tuổi 28, Tào Tuấn tiếp tục xác định được hình tượng mới của mình trong lòng công chúng và luôn nỗ lực để thoát khỏi cái bóng diễn viên nhí đã theo mình suốt nhiều năm qua.

TẠ MIÊU

Tạ Miêu kết duyên với võ thuật từ khi còn nhỏ. Năm 1993, khi mới 9 tuổi và còn đang học trong trường võ thuật, cậu bé Tạ Miêu đã chiếm trọn lòng tin của vị đạo diễn Vương Tinh chỉ bằng vài đường quyền cước.

Sau đó, cậu bé thần đồng được giao vai Hồng Văn Định, con trai của Hồng Hy Quan do Lý Liên Kiệt thủ vai trong Tân thiếu lâm ngũ tổ. Trong phim, hai cha con họ Hồng đã cùng sát cánh bên nhau để chiến thắng tên phản đồ Thiếu Lâm – Mã Ninh Nhi.

Sau vai diễn tạo nên thành công ấy, Tạ Miêu bắt đầu sự nghiệp của một “cậu bé vàng” của làng điện ảnh võ thuật khi được nhiều đạo diễn nổi tiếng chiêu mộ và đông đảo khán giả yêu mến. Tạ Miêu tham gia nhiều bộ phim đình đám cùng các ngôi sao Hong Kong nổi tiếng như Châu Nhuận Phát trong Thần bài 2, Ngô Mạnh Đạt trong Tiểu phi hiệp và tiếp tục nhân duyên “cha con” cùng Lý Liên Kiệt trong Lá thư gửi cha.

Sau nhiều năm trong nghiệp diễn, Tạ Miêu đã bỏ túi cho mình số lượng “khủng” phim truyền hình và điện ảnh. Không chỉ khiến nhiều khán giả say mê, cuốn hút trong thế đánh võ trên phim, Tạ Miêu còn nhận được nhiều lời khen ngợi từ bậc từ bối với sự nhanh nhẹn, nhạy bén và thông minh trong cách thể hiện võ thuật của mình.

Tuy nhiên sau đó, Tạ Miêu bất ngờ rời khỏi làng giải trí và mãi đến năm 24 tuổi mới quay trở lại. Lúc này, sự nghiệp của cậu bé vàng một thời đã không còn được như trước. Tạ Miêu chỉ được nhận những vai diễn phụ không tên tuổi, thậm chí còn phải làm diễn viên đóng thế. Nhiều khán giả hiện nay vẫn còn tiếc nuối cho một ngôi sao võ thuật một thời.

https://youtu.be/2hTvDIu-X6Q

V.Đ