Ngô Kinh: Tài tử đen đủi hay chưa gặp thời

Mới đây, bộ phim Chiến lang 2 của ngôi sao võ thuật Ngô Kinh bị dính vào lùm xùm ăn cắp bản quyền của X-men: First Class. Một lần nữa, tài tử đen đủi nhất Hoa ngữ lại được nhắc đến. Tuy nhiên, nếu nhìn vào sự nghiệp của anh, không thể không nói đến những vận may khi từng kề vai sát cánh cùng với hầu hết những tên tuổi gạo cội trên mành ảnh.

Tuổi thơ cơ cực, từng đóng phim người lớn kiếm tiền của Thành Long
8 lý do khiến Thành Long trở thành người hùng trong mắt mọi người

Trong một thời gian dài, tín đồ điện ảnh đã gọi Ngô Kinh là một diễn viên yểu mệnh nhất của làng điện ảnh Hoa ngữ. Những vai diễn của anh trên phim võ thuật luôn rất hay, võ thuật đẹp mắt nhưng kết cục thường không có hậu. Không những thế, những chấn thương trong quá trình diễn xuất luôn đeo bám anh. Mặc dù vậy, nhìn lại chặng đường đã qua, Ngô Kinh là một diễn viên rất may mắn khi đã sánh vai với hầu hết các ngôi sao nổi tiếng ở lĩnh vực hành động – võ thuật.

Nổi lên từ rất sớm với những vai diễn trong các bộ phim về kungfu Thiếu Lâm, phim kiếm hiệp cổ trang, Ngô Kinh nhanh chóng tạo được hình ảnh đẹp trong mắt các nhà làm phim. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh phát triển mạnh mẽ sau khi nhập vai xuất thần trong bộ phim Sát Phá Lang 1 (2005). Từ đó, anh liên tiếp có cơ hội diễn xuất chung với nhiều ngôi sao gạo cội như Chân Tử Đan, Hồng Kim Bảo, Lý Liên Kiệt, Tony Jaa, Scott Adkins…

Như đã nói trên, Ngô Kinh và Chân Tử Đan cùng nhau tham gia trong siêu phẩm điện ảnh đình đám Sát Phá Lang 1. Ngô Kinh gây ấn tượng mạnh mẽ cho khán giả bởi những màn võ thuật vô cùng ảo diệu của mình. Cho đến nay, cảnh quay đấu tay đôi giữa anh và Chân Tử Đan trong phim vẫn được giới mê điện ảnh võ thuật xem đi xem lại rất nhiều lần. Đây được đánh giá là một trong những cảnh quay kinh điển trên màn ảnh mà rất lâu nữa cũng khó có người nào tái hiện được. Một vai diễn xuất thần đã đưa Ngô Kinh lên tầm cao mới.

Hai năm sau khi tham gia Sát Phát Lang 1, Ngô Kinh tiếp tục thể hiện cái duyên đóng chung với các ngôi sao lớn khi được Hồng Kim Bảo mời tham gia Huyết chiến. Không phụ kỳ vọng của khán giả, hình ảnh một sát thủ máu lạnh với phong cách võ thuật tàn độc, lạnh lùng khiến nguời xem vô cùng thích thú. Trong giới điện ảnh Hoa ngữ, Hồng Kim Bảo là một diễn viên gạo cội, được xem là đàn anh. Và việc Ngô Kinh hợp tác chung với Hồng Kim Bảo là một sự may mắn rất lớn. Sự chờ đợi của khán giả về màn so tài cao thấp giữa hai diễn viên thuộc hai thế hệ khác nhau cuối cùng cũng được mãn nhãn.

5 năm sau, Ngô Kinh lại tiếp tục xuất hiện cùng Lý Liên Kiệt trong Bất nhị thần thám. Có thể nói, Lý Liên Kiệt là ông hoàng của làng điện ảnh hành động – võ thuật Hoa ngữ. Lý Liên Kiệt nổi lên từ rất sớm và nhanh chóng gặt hái rất nhiều thành công. Ở thời điểm ra mắt bộ phim, Lý Liên Kiệt và Ngô Kinh đều là những nhân vật rất “hot”. Việc họ cùng xuất hiện cùng nhau và có màn so tài khá thú vị trong phim cũng đủ khiến khán giả điêu đứng.

Năm 2015 có thể nói là một năm có nhiều niềm vui xen lẫn nhiều nỗi buồn của Ngô Kinh. Chiến Lang do chính anh đạo diễn và tham gia diễn xuất, kết hợp cùng Scott Adkins, bộ phim đã trở nên rất “hot” đối với khán giả mê phim hành động. Không phải là những màn đánh đấm kungfu kinh hoàng như những tác phẩm khác, Chiến Lang đã biết dẫn dắt người xem theo hướng hành động hồi hộp, gay cấn hơn. Không cần phải bàn cãi nhiều về tên tuổi của Scott Adkins, màn đối đầu của anh và Ngô Kinh trong phim được khán giả chờ đợi nhiều nhất. Mặc dù sau Chiến Lang, Ngô Kinh đã gặp chấn thương và suýt phải giả từ sự nghiệp của mình. Đây là một tác phẩm điện ảnh để đời, tác phẩm mà Ngô Kinh đã dồn rất nhiều tâm huyết của mình vào đó.

Cùng với Chiến Lang, trong năm 2015, Sát Phát Lang 2 cũng tiếp tục cho ra phần 2 sau 10 năm. Việc quay cùng lúc Sát Phá Lang 2Chiến Lang đã khiến Ngô Kinh gặp tai nạn ngoài ý muốn.

Mặc dù vậy, Sát Phát Lang 2 đã thành công rực rỡ. Nội dung câu chuyện có chiều sâu hơn, những pha hành động rất mãn nhãn. Lần đầu tiên trong đời, Ngô Kinh được hợp tác cùng “huyền thoại” của điện ảnh Thái – Tony Jaa. Đây là một sự may mắn và vinh hạnh rất lớn của Ngô Kinh mà không nhiều diễn viên Hoa ngữ có thể làm được.

So với nhiều thế hệ đàn anh trước như Lý Liên Kiệt, Thành Long, Chân Tử Đan…Ngô Kinh không hề kém cạnh. Có chăng, anh chỉ không gặp thời trên con đường phát triển sự nghiệp của mình.

Nhìn lại tất cả những vai diễn trong quá khứ của Ngô Kinh, có rất nhiều bộ phim hay nhưng chưa một tác phẩm nào anh tạo được sự đột phá và khẳng định “đẳng cấp” của riêng mình. Thành Long có “Túy Quyền”, Lý Liên Kiệt có “Hoàng Phi Hồng”, Chân Tử Đan có “Diệp Vấn” hay Tony Jaa có “Ongbak”, còn riêng Ngô Kinh anh chưa có một vai diễn đình đám, đủ để khán giả nhắc đến mình nhiều. Đó thật sự là một điều rất đáng tiếc.

Nhưng dù sao trong giới điện ảnh võ thuật, không nhiều diễn viên có thể sánh vai với hầu hết các ngôi sao đình đám trong nghề. Ngô Kinh là một trong số ít người có vinh dự đó. Đó chính là cái duyên rất riêng mà người ta có thể nhớ đến Ngô Kinh nhiều nhất.

https://youtu.be/McaLlW7xDxU

V.Đ