Nhìn lại mùa hè thú vị của chị em hoa khôi Taekwondo Tuyết Vân – Tuyết Sang

Tưởng chừng mùa hè sẽ là thời gian thảnh thơi cho cô hoa khôi chuyên than thở “Từ ngày thi đấu Taekwondo, em bận tới nỗi không có người yêu”, Châu Tuyết Vân, thế nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Trong khi đó, cô em gái 12 tuổi Châu Tuyết Sang cũng dường như sắp bị cuốn theo sự nghiệp bận rộn này.

Hotgirl Taekwondo Châu Tuyết Vân “Đâu phải ai cũng muốn “lái máy bay” đâu!!”

Hotgirl Châu Tuyết Vân tung tuyệt chiêu trên bãi biển

CHÂU TUYẾT VÂN – MÙA HÈ XA NHÀ

Hoa khôi Châu Tuyết Vân đón mùa hè bằng chuyến đi đến xứ biển đảo Rhodes (Hi Lạp), nhưng không phải với mục đích nghỉ mát. Xuất sắc đem về đủ bộ 3 màu huy chương cho đoàn Việt Nam tại giải Vô địch quyền bãi biển thế giới 2017 (lần đầu tiên được tổ chức), Châu Tuyết Vân còn được ống kính máy quay “săn đuổi” nhiệt tình.

Đây là lần đầu tiên Châu Tuyết Vân thi đấu dưới quy cách trang phục mới, được dành riêng cho hệ thống giải quyền bãi biển mới.

Kết thúc mùa giải quyền bãi biển (đầu tháng 5), mùa hè của nữ VĐV được chú ý nhất cộng đồng mạng chưa dừng lại ở đó. Vừa trở về từ Hy Lạp “xả hơi”, cô lại khăn gói đi Quảng Ninh tham gia hỗ trợ tổ chức Giải VĐ Taekwondo các lứa tuổi trẻ toàn quốc 2017 (14/7).

Kỷ niệm đáng nhớ nhất mùa hè của Châu Tuyết Vân có lẽ là Đại hội thể thao sinh viên thế giới 2017 tại Đài Loan (21/8). Tại đấu trường khắc nghiệt bậc nhất được ví như “Olympic của sinh viên” này, Tuyết Vân đã không thể đạt được đến thành quả cao nhất nhưng với tấm HCĐ cùng với việc chứng kiến người chị em thân thiết – người đồng đội Nguyễn Thị Lệ Kim làm nên lịch sử với tấm HCV, mùa hè của Châu Tuyết Vân xem như đã gần trọn vẹn.

Thành vần BHL và đồng đội chia vui cùng Nguyễn Thị Lệ Kim.

Mùa hè bận rộn của cô kết lại với chuyến tập huấn dài hạn (17 ngày) cùng các đồng đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam tại Hàn Quốc hồi giữa tháng 9 vừa qua.Đoàn tập huấn gồm 1 HLV và 20 VĐV xuất sắc nhất của các đơn vị An Giang, Bình Thuận, Bình Định, Cần Thơ, Quân đội, TP HCM, được sự chấp thuận bởi Tổng cục Thể dục Thể thao và sự hỗ trợ tích cực của Hiệp hội Taekwondo châu Á (ATU). Đội đã tập luyện liên tục 17 ngày (từ 31/8 – 16/9) với chế độ 3 buổi/ngày với lịch tập dày đặc, từ những bài quyền mới của Taekwondo Thế giới như Himchari, Nareusya, Bigak, Sabyeol… cho đến các kỹ thuật bay đá nhào lộn. Các nội dung kỹ thuật nàyy sẽ được áp dụng lần đầu tiên tại ASIAD 2018, cũng như vận dụng các kỹ thuật nhào lộn, bay đá khó vào các bài quyền sáng tạo.

CHÂU NGỌC TUYẾT SANG TỎA SÁNG TẠI HỘI TRẠI VÕ THUẬT THIẾU NIÊN QUỐC TẾ

Ở tuổi 12, cô em gái hoa khôi Châu Ngọc Tuyết Sang dù được khuyến khích theo đuổi con đường VĐV chuyên nghiệp nhưng vẫn phải tập trung vào việc học, vì thế (tạm thời) cô bé đang giữ ngôi Vô địch Taekwondo thiếu niên châu Á này chưa phải bận rộn như người chị đi đi về về giữa các giải quốc tế.

Dẫu vậy, với thành tích hoạt động thể thao sôi nổi như VĐV Đội tuyển quyền Taekwondo Thành phố Hồ Chí Minh – thành viên Đội Võ nhạc Taekwondo Việt Nam V-SKY T Kids… cô em gái cưng của Châu Tuyết Vân đã có thêm tấm vé trở thành một trong những thiếu nhi Việt Nam tham dự mùa Hội trại Võ thuật Thiếu niên Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức bởi Trung tâm Võ thuật thiếu niên Thế giới (trực thuộc UNESCO) tại Chungju, Hàn Quốc.

Tuyết Sang tập Muay cùng các thiếu nhi đến từ Thái Lan.
“Tỏa nắng” giữa miền cao nguyên Chungju, Hàn Quốc.
Cô bé Tuyết Sang đã có cơ hội tuyệt vời để giới thiệu hình ảnh đất nước, con người và giới trẻ Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Phạm Vũ