Quận 4 bất ngờ “độc chiếm” bảng thành tích Giải Taekwondo năng khiếu TP.HCM 2017

Với 16HCV, 11HCB và 14HCĐ, tuyển Taekwondo quận 4 bất ngờ trở thành điểm sáng tại Giải Taekwondo năng khiếu TP.HCM 2017, được tổ chức ở Trung tâm Văn hóa – Thể dục thể thao Quận Tân Phú vào các ngày 28, 29, 30/7 và 4, 5, 6/8/2017 vừa qua.

Taekwondo Việt Nam triển khai các luật thi đấu mới của WTF cho các HLV toàn quốc
Hơn 900 sinh võ sinh Taekwondo TP.HCM tham dự kỳ thi thăng đẳng lần 2 năm 2016

Với thành tích đó, tuyển Taekwondo quận 4 đoạt Hạng 1 Nội dung quyền, Hạng 1 Đối kháng nam và Hạng 3 Đối kháng nữ. Xếp sau đó là các đơn vị Quận 12 Hạng 2 Đối kháng nam, Hạng 1 Đối kháng nữ ( với 14 HCV, 9 HCB, 10 HCĐ) và Quận Phú Nhuận hạng 3 Đối kháng nam (7 HCV, 6 HCB, 6 HCĐ).

Tuy là giải thi đấu phong trào, dành cho các VĐV năng khiếu của các tổ chức thành viên HTF, lần đầu tiên được Liên đoàn Taekwondo TP.HCM tổ chức, nhưng đã có 35 đơn vị quận huyện, CLB, võ đường tư nhân đăng ký tham dự với tổng số 1.031 người, trong đó có 31 quan chức, 132 HLV – trọng tài, 621 VĐV nam và 410 VĐV nữ.

Giải Taekwondo năng khiếu TP.HCM 2017 là dịp để Liên đoàn kiểm tra trình độ tập luyện, khả năng thi đấu của lực lượng võ sinh, VĐV các đơn vị trên địa bàn thành phố. Qua đó, Liên đoàn sẽ tuyển chọn những VĐV xuất sắc bổ sung vào đội tuyển Taekwondo TP.HCM.

Đồng thời, giải lần này cũng là dịp để kiểm tra đánh giá năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ quản lý, trọng tài, HLV các lực lượng phục vụ trong công tác tổ chức thi đấu để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Các VĐV, đơn vị tham gia giải có cơ hội giao lưu, tăng cường mối quan hệ lẫn nhau trong quá trình tập luyện và thi đấu. Theo đó, giải chia làm 3 lứa tuổi gồm: dưới 12, từ 12-14 và 15-17; các VĐV tham gia thi đấu ở nội dung đối kháng và thi quyền.

Phạm Vũ