Steven Seagal diện kiến Tổng thống Philippines

Seagal đã ở Philippines để tìm địa điểm cho bộ phim sắp tới của ông và đã có cơ hội diện kiến Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.

Chủ tịch UFC Dana White tiết lộ về cuộc tấn công khủng khiếp làm thay đổi cuộc đời anh
Ca sĩ Demi Lovato: ‘Tôi muốn trở thành đai đen BJJ’

Nam diễn viên người Mỹ Steven Seagal, nổi tiếng với vai diễn hành động như một thám tử thuộc nhóm “Above the Law“, đã diện kiến Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte trong chuyến đi thăm dò địa điểm tại Manila.

Đoạn video phát hành bởi kênh chính thức của chính phủ RTVM cho thấy Seagal đang nói chuyện vui vẻ với Tổng thống Duterte.

Seagal, 65 tuổi, đang ở Philippines để tìm một địa điểm cho bộ phim sắp tới của ông, đó sẽ là bộ phim “về ma túy và các tội ác khác”.

Tổng thống Duterte đã nói với Seagal rằng “phim ảnh là một sự phản ánh cuộc sống” và “nhắc lại lập trường mạnh mẽ của ông chống lại các loại thuốc bất hợp pháp vì nó nô dịch mọi người thành một dạng hoá học tổng hợp.

Tổng thống Duterte đã tham gia vào cuộc chiến chống ma túy kể từ khi nhậm chức vào tháng 6 năm ngoái, và hôm thứ tư đã ra lệnh cho các cơ quan thực thi ma tuý phải kiểm soát được tất cả các hoạt động ma túy, đồng thời cảnh sát phải tiến hành các cuộc đàn áp tàn bạo.

Vào đầu tuần này, Seagal cho biết tại một cuộc họp báo ở Manila rằng ông không nghĩ Philippines là “một nơi nguy hiểm. Đó là một địa điểm mới nổi lên nhờ vào một nhà lãnh đạo mới”.

Duterte được đặt biệt danh là “Người thực thi pháp luật” do ông không khoan dung đối với tội phạm và ma túy trong suốt 22 năm, khi ông còn là thị trưởng của thành phố Davao ở phía nam.

Trong khi đó, Seagal là một cựu võ sư, Seagal nổi tiếng với vai diễn anh hùng hành động trong những bộ phim bom tấn trong những năm 1990, chẳng hạn như “Under Siege” và “Hard To Kill“.

Ông cũng đóng vai chính trong một bộ phim truyền hình thực tế mang tên “Steven Seagal: Lawman“, trong đó anh làm nhiệm vụ làm cảnh sát trưởng tại Louisiana.

Anh Thư