UFC sa thải Chuck Liddell và Matt Hughes

Theo quyết định của WME-IMG, hai cựu võ sĩ UFC này sẽ cắt đứt hợp đồng với UFC trong thời gian tới.

Nhà vô địch Boxing ở hai hạng cân thách thức Conor Mcgregor
Conor Mcgregor chấp nhận từ bỏ đai vô địch UFC?

Chuck Lidell hiện giữ chức Phó chủ tịch điều hành phát triển kinh doanh của UFC, ông từng đến Việt Nam trong dịp mở phòng luyện tập UFC đầu tiên ở Châu Á. Ông cũng là một bạn lâu năm của chủ tịch UFC Dana White.

10117250_ufc-hall-of-famer-chuck-liddell-on-embarrassing_cbe8291d_m

Còn Matt Hughes, từng được xem là một huyền thoại UFC hạng bán trung, ông giải nghệ từ năm 2013 sau hai thất bại liên tiếp, hiện đang giữ chức phó chủ tịch phát triển vận động viên và quan hệ chính phủ. Trước vụ việc trên Hughes nói: “UFC từng là thứ rất tuyệt vời với tôi. Nhưng thời gian đã thay đổi, tôi cũng hiểu được quyết định này. Tôi sẽ tiến lên, gia đình tôi sẽ ổn thôi”.

matt-hughes-ufc-158

Riêng Lidell vẫn chưa có bình luận nào, việc “thay máu” của UFC là chuyện khá dễ hiểu khi giải đấu rơi vào tay người chủ mới. Nhân vật quan trọng đầu tiên bị “khai tử” là người sắp xếp trận đấu Joe Silva. Gần đây còn có thông tin cho biết WME-IMG có ý định sa thải hai bình luận viên Joe Rogan và Mike Goldberg.

Nguyễn Thái