Francois Flores: “Tôi chưa xứng đáng để mang danh hiệu võ sư”

Chia sẻ trong buổi sáng nay (28/2), Flores tự cho rằng bản thân mình chưa xứng đáng để được gọi là võ sư. Ông muốn làm rõ những hiểu lầm không đáng có trong cách nhìn nhận của cộng đồng võ Việt đối với ông.

Võ sư Flores nói: “Tôi được mọi người gọi là võ sư nhưng tôi nhận thấy mình chưa xứng đáng để gọi với danh hiệu như vậy. Muốn được làm võ sư thì danh hiệu đó phải do một tổ chức, người thầy hoặc đại sư có đủ thẩm quyền phong tặng chứ không ai được phép tự phong cho mình”.

Ông cũng khiêm tốn khi nói về bản thân: “Nếu xét về tài thì tôi có thể phấn đấu để rèn luyện thêm kỹ năng của mình. Tuy nhiên, về đức thì tôi còn nhiều thiếu sót và phải học hỏi thêm rất nhiều”.

Pierre Francois Flores tự nhận mình chưa xứng đáng để mang danh hiệu võ sư.
Pierre Francois Flores tự nhận mình chưa xứng đáng để mang danh hiệu võ sư.

Trong chuyến trở lại Việt Nam lần này, võ sư Flores cho biết người mà ông muốn gặp nhất không ai khác là Tuấn “hạc”. Tuy nhiên, mục đích của ông không phải để thách đấu, gây ra những chuyện không hay mà chỉ đơn giản là muốn giao lưu và kết bạn.

Vị võ sư Vịnh Xuân Nam Anh chia sẻ không có sự khác biệt trong cách giao đấu ở Việt Nam và Canada. Thậm chí, ông nghĩ rằng ở Việt Nam thì việc giao đấu lẫn nhau sẽ dễ dàng hơn. Võ sư Flores đánh giá cao nền võ thuật Việt Nam và nhận xét các võ sĩ ở đây tập luyện rất nghiêm túc và chuyên cần.

Trong sự nghiệp võ thuật của mình, Flores cho biết ông đã từng thách đấu ở Canada tổng cộng 3 trận, thắng thua đều có cả. Ông cũng giao đấu ở quê gốc Chile 1 trận và giành chiến thắng.

Lần cuối, võ sư Vịnh Xuân khẳng định sẽ không nhận lời thách đấu của ai khác, nếu có thì ông sẽ xin thua. Võ sư gốc Chile cho biết không buồn hay thất vọng khi không được giao đấu với Tuấn “hạc” hay Johnny Trí Nguyễn. Lý giải về điều này, ông cho biết mình đã hiểu thêm về vấn đề ở Việt Nam, muốn thách đấu phải có sự đồng ý của các cơ quan chức năng và tuân theo khuôn khổ của pháp luật. Võ sư Flores cho biết rất thỏa mái và sẽ quay lại Việt Nam sau 4 tháng nữa để tham gia vào công tác làm từ thiện cùng với môn phái của mình.

Võ Đạt