Gần 2 tỷ đồng để sở hữu bí kiếp Triệt Quyền Đạo của Lý Tiểu Long

Cuốn sách bí kíp võ thuật mà Lý Tiểu Long thường dùng để dạy Kungfu đã được đem ra bán đấu giá tại Anh và chính thức được bán với giá 52.000 bảng Anh (gần 2 tỷ đồng).

Hé lộ đoạn phim Lý Tiểu Long đấu tập sparring
Tiệt Quyền Đạo – trường phái không giới hạn của võ thuật

Lydia Wilkinson, đại diện phía tổ chức buổi đấu giá cho biết: “Cuốn sách được viết bằng tiếng Trung với những sơ đồ và hướng dẫn về Kung Fu, và Lý Tiểu Long đã sử dụng nó để dạy Kung Fu sau khi chuyển đến Seattle. Cuốn sách đã có từ trước khi ông nổi tiếng và chắc chắn thuộc về ông vì có tên và địa chỉ ở Seattle trên đó. Điều thú vị là Lý Tiểu Long đã chú thích các chỉnh sửa động tác của mình trên sách bằng tiếng Anh. Ông còn đặt tên riêng cho phong cách mới sau tên của mình. Dường như ông ấy đã biết trước rằng mình sẽ nổi tiếng và muốn để lại dấu ấn riêng từ ngày đó. Lý Tiểu Long được coi là bậc thầy võ thuật có ảnh hưởng nhất thế kỷ 20 và là một biểu tượng văn hóa trên toàn thế giới, tên ông gần như đồng nghĩa với chính môn Kung Fu“.

Lý Tiểu Long là người sáng lập ra Triệt Quyền Đạo.
Lý Tiểu Long là người sáng lập ra Triệt Quyền Đạo.

Lý Tiểu Long là ngôi sao võ thuật nổi tiếng trong nền điện ảnh Mỹ, là người khai sáng ra môn phái Triệt quyền đạo. Dù anh mất đi khi tuổi đời còn rất trẻ nhưng Lý Tiểu Long được xem là huyền thoại trong thế giới điện ảnh và là người sáng tạo ra những chiêu thức vô cùng độc đáo. Tiêu biểu là cú đá 1 inch. Trong quá trình luyện võ của mình, Lý Tiểu Long đã ghi chú rất cẩn thận bằng tiếng Anh những ghi chú riêng để tạo ra một phong cách võ thuật độc đáo của riêng mình.

bi-kip-vo-cong-cua-huyen-thoai-ly-tieu-long-chinh-thuc-duoc-dau-gia- (1)
Những ghi chú bằng Tiếng Anh được Lý Tiểu Long ghi lại trên bí kíp.

Những ghi chú bên cạnh các hình minh họa tư thế luyện võ như: “ghì chặt đối thủ khi hắn đỡ cú đấm từ tay phải của bạn, rồi lên gối” hay “đấm thẳng tay, bẻ và tấn công mạnh vào thái dương của đối phương“. Trên một trang khác của cuốn sách, bậc thầy võ thuật viết: “khóa tay phải; vòng tay trái qua tay phải và kéo mạnh rồi đấm mạnh sau khi xoay “.

Nguyên văn cuốn bí kíp được viết bằng tiếng Anh.
Nguyên văn cuốn bí kíp được viết bằng tiếng Anh.

Sau khi chỉnh sửa, Lý Tiểu Long đã gọi phong cách võ thuật mới của mình là “Triệt quyền đạo“. Đó chính là những chiêu thức ông đã dạy cho người khác để kiếm sống sau khi chuyển từ Hong Kong tới Seattle, Mỹ, vào năm 1959 ở tuổi 18. Lý Tiểu Long đã đưa cuốn bí kíp có ghi tên và địa chỉ của mình bên trong trang bìa, cho bạn ông là trợ giảng Taky Kimura, người tiếp tục giảng dạy phong cách võ thuật này sau khi ngôi sao qua đời.

Được biết, buổi đấu giá được diễn ra tại Bloomsbury, London. Sau khi cộng tất cả các chi phí liên quan thì giá trị của cuốn xác được xác định là 52.000 bảng Anh.

Võ Đạt

(Nguồn: Daily Mail)