Diaz dính chấn thương trước khi tái đấu McGregor

HLV của Nate Diaz tin rằng lý do khiến cậu học trò của mình để thua trước Conor McGregor đơn giản là vì chấn thương.

Lối đánh đậm chất “bụi đời” của Nick Diaz

Georges St-Pierre: Tôi không sợ Nick Diaz

Trận tái đấu giữa Nate Diaz và Conor McGregor tại UFC 202 đã kết thúc nhiều tuần, nhưng những tranh cãi về kết quả thì có lẽ vẫn chưa hồi kết, khi McGregor chỉ giành được chiến thắng bằng hình thức tính điểm.

Mới đây, HLV của Diaz – Richard Perez lại tiếp tục tiết lộ một thông tin mới về trận đấu này. Cụ thể ông Perez cho rằng McGregor chỉ có thể may mắn giành được chiến thắng trước Diaz đó là vì học trò của ông vốn đã dính chấn thương trước thềm trận đấu.3a2

“Đầu gối của Diaz đã gặp vấn đề trước đó. Phần hông cũng vậy, Diaz thậm chí còn chẳng thể di chuyển nhanh. Tuy nhiên Diaz vẫn muốn thượng đài và quyết định dùng thuốc giảm đau. Rõ ràng Diaz đã không có được thể trạng tốt nhất cho trận đấu này”.

Với nhiều ý kiến trái chiều về kết quả của trận đấu tại UFC 202 giữa Diaz và McGregor như hiện nay, không biết liệu UFC có thay đổi suy nghĩ và tổ chức thêm 1 trận đấu nữa cho 2 võ sĩ này trong tương lai hay không?

Xem lại trận tái đấu:

https://www.youtube.com/watch?v=kATqauOBlqs

Xuân Anh