Giải VĐ Taekwondo thiếu niên châu Á: Việt Nam giành 4 HCV ở nội dung quyền

Đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam đã chứng tỏ sức mạnh vượt trội khi giành 4 HCV, 3HCB, 1 HCĐ trong ngày thi đấu đầu tiên Giải Vô địch Taekwondo thiếu niên châu Á diễn ra chiều 6/6 tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP.HCM.

1 ngày trước giải Taekwondo thiếu niên châu Á: Mọi thứ đã sẵn sàng
Cơ hội nào cho Taekwondo Việt Nam tại giải thiếu niên châu Á 2017?

Cụ thể, tấm HCV đầu tiên thuộc về nội dung quyền đồng đội tiêu chuẩn nữ của bộ 3 VĐV trẻ Nguyễn Kim Phương – Lê Ngọc Hân – Nguyễn Thị Minh Anh. Bài thi của đội tuyển Việt Nam giành được tổng điểm 7.865, xếp thứ 2 là Thái Lan với 7.635 và thứ 3 là Đài Loan với 7.615 điểm.

Nguyễn Kim Phương – Lê Ngọc Hân – Nguyễn Thị Minh Anh giành HCV quyền đồng đội tiêu chuẩn nữ.

Hai VĐV Nguyễn Kim Phương và Nguyễn Quang Trí cũng thi đấu xuất sắc ở nội dung quyền tiêu chuẩn đôi nam nữ và giành được HCV với tổng số điểm là 7.973. HCB thuộc về đoàn Thái Lan.

2 VĐV Nguyễn Kim Phương và Nguyễn Quang Trí.

Tấm HCV thứ 3 đến từ nội dung quyền sáng tạo đôi nam nữ của 2 VĐV Nguyễn Thị Minh Anh và Bùi Anh Tuấn. Phần thi của Anh và Tuấn nhận được 7.04 điểm. Và tấm HCV cuối cùng đến từ  nội dung quyền đồng đội sáng tạo 5 người với tổng điểm 6.87.

2 VĐV Nguyễn Thị Minh Anh và Bùi Anh Tuấn.

Trong ngày thi đấu đầu tiên, đội tuyển quyền còn giành thêm 3 HCB ở nội dung quyền sáng tạo cá nhân nữ của VĐV Châu Ngọc Tuyết Sang, quyền sáng tạo cá nhân nam của VĐV Nguyễn Đức Thịnh và quyền đồng đội tiêu chuẩn nam của 3 VĐV Nguyễn Quang Trí – Nguyễn Văn Đăng – Lê Nhật Hào.

Phần thi quyền đồng đội sáng tạo đoạt HCV của ĐT quyền Taekwondo Việt Nam.
Phần thi quyền đồng đội sáng tạo đoạt HCV của ĐT quyền Taekwondo Việt Nam.

Xếp thứ 2 ở nội dung thi quyền thuộc về đoàn Thái Lan với 2 HCV, 3 HCB, vị trí thứ 3 thuộc về đoàn Iran với 2V, 1B và 3Đ.

Ông Nguyễn Thanh Huy (HLV trưởng ĐT quyền Taekwondo VN) cho biết: “Với việc Hàn Quốc không đăng ký tham gia thi quyền đã mở ra cơ hội cho các VĐV của Việt Nam. Thành tích 4 HCV đã vượt xa chỉ tiêu đề ra trước giải (2HCV), đây là điều không quá bất ngờ bởi đội tuyển quyền đã có sự chuẩn bị dài hơi và luôn có lực lượng VĐV trẻ dồi dào, được đào tạo bài bản. Đây hứa hẹn là lứa VĐV nòng cốt trong tương lai để giúp Taekwondo Việt Nam tiếp tục tìm kiếm vinh quang ở đấu trường quốc tế”.

Ở nội dung thi đấu đối kháng, Taekwondo Việt Nam thi đấu không thành công.
Ở nội dung thi đấu đối kháng, Taekwondo Việt Nam thi đấu không thành công.
Cả 3 võ sĩ vào chung kết đều thua cuộc.

Ở nội dung đối kháng, trong ngày thi đấu đầu tiên, chủ nhà Việt Nam có 3 võ sĩ lọt vào chung kết nhưng điều thất bại. 3 tấm HCB đối kháng thuộc về các VĐV Nguyễn Thế Trung (53kg nam), Nguyễn Thị Như Ý (dưới 44kg nữ) và Phạm Ngọc Châm (dưới 47kg nữ).

Taekwondo Việt Nam giành 3 HCB ở nội dung đối kháng trong ngày thi đấu đầu tiên.
Taekwondo Việt Nam giành 3 HCB ở nội dung đối kháng trong ngày thi đấu đầu tiên.

Ngày mai, các nội dung thi đấu đối kháng sẽ tiếp tục diễn ra tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP.HCM.

V.Đ