Lộ cảnh nóng không bao giờ được công chiếu của Lý Tiểu Long

Trong suốt sự nghiệp điện ảnh dù ngắn ngủi nhưng huy hoàng của mình, Lý Tiểu Long đã xây dựng được một hình tượng hoàn hảo và hoàn toàn nói không với việc dùng cảnh nóng để câu khách. Điều này hoàn toàn nhất quán với tư tưởng đậm chất Á Đông truyền thống cũng ông cũng như những nỗ lực tập trung vào việc quảng bá võ thuật thuần túy thông qua điện ảnh.

So với Flores, Lý Tiểu Long mới là bậc thầy về cách giao lưu võ thuật

5 bộ phim đỉnh cao đưa Lý Tiểu Long trở thành huyền thoại

Thế nhưng, không phải ai cũng biết rằng Lý Tiểu Long đã từng quyết định thực hiện cảnh nóng trong tập phim huyền thoại Big Boss (tựa Việt: Đường Sơn Đại Huynh).

Theo kịch bản ban đầu, nhân vật chính Trịnh Triều An (Lý Tiểu Long thủ vai) quyết định ném bỏ toàn bộ tài sản cá nhân xuống sông để sẵn sàng cho cuộc tử chiến cuối phim. Khi đi, anh chỉ mặc một bộ quần áo, ít tiền bạc trong túi và chút thức ăn. Với số tiền cuối cùng đó, Triều An quyết định “mua vui” với gái làng chơi trước ngày sinh tử.

Nói về điều này, Lý Tiểu Long từng giải thích: “Tôi muốn khắc họa Triều An như một nhân vật đơn giản và hành động bản năng. Trước khi bước vào nơi mà anh sẽ giết người – hoặc bị giết, việc giải tỏa tâm lý bằng tình dục cũng là hành vi bản năng. Anh ấy cũng là đàn ông mà!”

Dẫu vậy, đoạn phim này sau đó cũng bị Cục quản lý điện ảnh Hồng Kong cắt bỏ vì lý do “chứa nội dung nhạy cảm”, và bản phim này sau đó cũng được dùng để công chiếu trên toàn thế giới. Thứ cuối cùng mà người ta còn có thể tìm lại được từ cảnh phim này là vài bức ảnh chụp hậu trường, cutscene và một đoạn ngắn trong trailer đầu tiên của phim Big Boss (đoạn trailer này cũng bị hủy và làm lại để bỏ cảnh nóng).

Video: Trailer bản gốc của phim Big Boss (video clip chứa nội dung nhạy cảm, cân nhắc trước khi xem)