McGregor phải đối mặt với cáo buộc hình sự ở thành phố New York

Conor McGregor đang phải đối mặt với cáo buộc tội hình sự và 3 trận đấu lớn tại UFC 223 có nguy cơ sẽ phải huỷ bỏ.

Đoạn video cho thấy ngôi sao UFC đã ném một chiếc xe đẩy tay vào một chiếc xe buýt chở các võ sĩ sau buổi họp báo cho UFC 223 tại Brooklyn’s Barclays Center.

Sở cảnh sát New York cho biết McGregor đã bị buộc tội và đang chờ một phiên toà vào Thứ 6, anh phải đối mặt với ba tội hành hung và một tội hình sự. Ngay bây giờ chưa thể biết được liệu rằng McGregor có thể nhờ luật sư bào chữa cho mình hay không.

Trước khi xảy ra vụ việc, Chủ tịch UFC Dana White đã nói chuyện với McGregor thông qua tin nhắn và theo White thì: “Đó có lẽ là cuộc trò chuyện tồi tệ nhất mà chúng tôi từng có”.

Đêm qua, UFC tổ chức buổi họp báo trước sự kiện UFC 223. Tại đây, chủ tịch UFC đã thông báo tước đai hạng nhẹ của Conor McGregor sau sự kiện này và sẽ trao cho người chiến thắng giữa Khabib và Holloway.

Kết thúc họp báo, khi các võ sĩ chuẩn bị lên xe buýt để ra về thì Conor McGregor bất ngờ xuất hiện. Dường như võ sĩ người Ireland đã đợi bên ngoài và có chuẩn bị từ trước. Anh tấn công các võ sĩ bằng cách ném ghế và rào chắn về phía xe buýt. Bên trong có các võ sĩ Khabib Nurmagomedov, Max Holloway, Michael Chiesa…

UFC cho biết ba trận đấu vào ngày thứ Bảy tại UFC 223 có thể bị huỷ bo do vụ việc.

Anh Thư