“Quái vật phương Đông” Nikolai Valuev tìm kiếm chiếc ghế trong Quốc hội Nga

Nikolai Valuev có thể xoay chuyển sự nghiệp của mình một lần nữa, chuyển từ thế giới quyền anh sang một vai trò khác trong Quốc hội Liên bang Nga.

Robert Downey – tài tử “Iron Man” tập võ gì?
Thành Long đã sẳn sàng để nghỉ hưu?

Người từng 2 lần vô địch WBA hạng hặng được biết đến như là nhà vô địch quyền anh nặng cân nhất và cao nhất trong lịch sử, với chiều cao 2,14 mét đáng kinh ngạc và cân nặng 149 kg.

Anh nổi tiếng với chiến thắng trước Evander Holyfield năm 2008, trận thua trước David Haye, trận đấu được cho là cuộc đụng độ giữa chàng tí hon David và gã khổng lồ Goliath.

Ông đã khám phá mình với nhiều vai trò như đóng quảng cáo cũng như là diễn xuất, và thậm chí trở thành quản lý cho một đội hockey của Nga. Valuev cũng sở hữu một trường học quyền anh ở St Petersburg và có một quỹ thể thao dành cho thanh thiếu niên được thành lập để giúp trẻ em có hoàn cảnh xã hội khác nhau chơi thể thao. Bây giờ anh đang cố gắng để trở thành một chính trị gia. Thậm chí anh còn có được một chiếc ghế được thiết kế riêng cho kích thước quá khổ của mình.

Valuev đã là thành viên của Duma thông qua Đảng nước Nga thống nhất từ tháng 12/2011 và được biết đến nhiều nhất vì ủng hộ một luật trong quốc hội Nga nhằm giúp đỡ trẻ mồ côi của Nga.

Anh Thư