Võ sĩ thất vọng với trọng tài vì dừng trận đấu quá sớm

 Brandon Rios bất bình với trọng tài vì đã dừng trận đấu quá sớm và khiến làm bảng thành tích của anh xấu đi với một trận thua bằng KO trước Danny Garcia.

Brandon Rios đã nhận thất bại knock-out trước Danny Garcia. Điều đáng chú ý ở đây là Rios vẫn có thể đứng dậy nhưng trọng tài lại quyết định dừng trận đấu vì thấy anh đã không còn minh mẫn. Tuy nhiên trong buổi họp báo sau Rios đã giận dữ trách mắng trọng tài: “Tôi cho rằng trọng tài Robert Garcia đã dừng trận đấu quá sớm. Có lẽ trọng tài Garcia đã lo lắng cho tôi. Tôi hiểu điều đó, tôi cũng yêu mến ông nhưng có vẻ Robert đã lo lắng thái quá. Thực tế tôi không tức giận, tôi chỉ buồn vì mình vẫn còn sức để thi đấu. Tôi đang thi đấu rất tốt, tôi đã có thể đốn ngã đối thủ”.

Brandon Rios là cựu vô địch hạng trung của WBA, thành tích 34 trận thắng – 1 trận hòa – 4 trận thua, từng đối đầu với những tay đấm hàng đầu như Manny Pacquiao và Timothy Bradley. Hiện anh đang tìm đường lấy lại chiếc đai vô địch WBA, tuy nhiên sau trận thua knock -out này, Rios sẽ mất một thời gian dài để lấy lại vị trí hàng đầu trong làng quyền Anh quốc tế.

Rios vẫn có thể đứng dậy sau cú Knock down

Có vẻ Rios thua cuộc vì đã thấm mệt ở hiệp thứ 9, đòn Jab (đấm thẳng) hời hợt của anh đã giúp đối thủ dễ dàng phản công. Chưa kể đến việc đối thủ Danny Garcia có vẻ vẫn còn sức để di chuyển linh hoạt hơn Rios trong hiệp đấu này.

https://youtu.be/aa9NlqR90bc

Nguyễn Thái