Jack Ma, Lý Liên Kiệt múa võ: Kịch hay kết thúc, công phu ra đời

Trong buổi ra mắt “Công thủ đạo” với hàng nghìn khán giả, Jack Ma cùng Lý Liên Kiệt tuyên bố môn võ mới.

Tối 15/11, buổi giới thiệu Công thủ đạo tổ chức tại Bắc Kinh với sự có mặt của Jack Ma, Lý Liên Kiệt, Ngô Kinh, Văn Chương, Phó chủ tịch Liên hiệp võ thuật quốc tế Ngô Đình Quý, Phó chủ tịch võ thuật Trung Quốc Ngô Bân.

Đúng chất “nhà giàu”, Jack Ma mang đến buổi quảng bá và giới thệu Công thủ đạo tốn kém với hiệu ứng kỹ xảo cầu kỳ. Phim với sự tham gia hợp tác của 11 ngôi sao võ thuật hàng đầu hiện thu hút hơn 150 triệu lượt người xem trên Youku.

Trên sân khấu, Jack Ma cùng Lý Liên Kiệt đã múa võ Thái cực. Chia sẻ về kỷ niệm khi làm phim, Jack Ma nói: “Trước kia, tôi luôn hiếu kỳ cảm giác đứng trên sân khấu và đấu võ một trận. Giờ tôi thỏa nguyện vọng, hiểu được sự vất vả khi làm phim. Trên trường quay, mọi người đều hạn chế gây chấn thương cho đối thủ. Nhưng cuối cùng, tôi phát hiện tụ máu và sưng phù ở vùng đùi. Tôi đã đau nhiều ngày”.

“Là một diễn viên là chuyện không dễ dàng, trở thành diễn viên hành động lại càng không dễ dàng”, Jack Ma nhận xét.

Điều bất ngờ trong sự kiện tối 15/11 là lời tuyên bố của Lý Liên Kiệt. Ngôi sao võ thuật cho biết Công thủ đạo là giấc mơ từ nhiều năm đã trở thành hiện thực. Nhưng phim lại gây ra sự hiểu nhầm lớn với dư luận.

Công thủ đạo không chỉ là một bộ phim, đây còn là trận đấu lớn. Câu chuyện lấy cảm hứng từ võ thuật truyền thống, tạo ra thế võ mới”, Lý Liên Kiệt chia sẻ. Theo Nhân dân Nhật báo, với tuyên bố từ Lý Liên Kiệt, ngày 15/11 đã chính thức khép lại câu chuyện về vở kịch mang tên “siêu phẩm màn ảnh Công thủ đạo”, đánh dấu sự ra đời của môn võ Công thủ đạo.

Từ tháng 10, Jack Ma cùng Lý Liên Kiệt đã mở võ đường tại Đồng Lăng, tỉnh An Huy. Các học viên có được những trải nghiệm đầu tiên với thế võ mới.

“Chúng tôi quay Công thủ đạo với 3 mục đích. Phát súng thứ nhất là muốn mọi người biết đến Công thủ. Phát súng thứ hai là khái niệm Công thủ đạo trên nền tảng Thái cực. Phát súng cuối cùng là mở rộng Thái cực, phát triển Công thủ đạo”, Lý Liên Kiệt nói.

“Thái cực là một tư tưởng triết học, dung hợp âm dương biến hóa. Nguyên tắc Công thủ đạo từng được tôi vận dụng trong kinh doanh. Tôi muốn nói Thái cực và nền tảng từ Thái cực có giá trị tương lai. Chúng tôi chờ mong Công thủ đạo có thể tiến vào Thế vận hội”, Jack Ma tiếp lời.

Theo Sina, Jack Ma có cơ sở khi mộng mơ đưa Thái cực vào Olympic. Hồi tháng 1, Alibaba đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác 12 năm với Hội liên hiệp Olympic.

Nguồn: Zing.vn