Loạt ảnh minh chứng Hồng Kim Bảo “mập, già” nhưng “gân”

Đóng phim ở độ tuổi 64, khi trên đầu đã 2 thứ tóc tuy nhiên Hồng Kim Bảo vẫn thể hiện tròn vai, những pha hành động võ thuật vẫn thể hiện một cách mạnh bạo và đẹp mắt trong bộ phim “Lão vệ sỹ” sắp ra mắt.

“Soái ca Diệp Vấn” Chân Tử Đan khoe body rắn chắc tuổi 52.
“Đặc công về hưu” Hồng Kim Bảo đối đầu với băng đảng tội phạm khét tiếng

Mới đây, nhà sản xuất bộ phim “Lão vệ sỹ” tung ra loạt ảnh hậu trường thú vị, chia sẻ một số cảnh quay hấp dẫn có trong phim. Đáng chú ý, với chùm ảnh này diễn viên chính – ngôi sao võ thuật Hồng Kim Bảo hiện lên một cách đầy cuốn hút.
Mới đây, nhà sản xuất bộ phim “Lão vệ sỹ” tung ra loạt ảnh hậu trường thú vị, chia sẻ một số cảnh quay hấp dẫn có trong phim. Đáng chú ý, với chùm ảnh này diễn viên chính – ngôi sao võ thuật Hồng Kim Bảo hiện lên một cách đầy cuốn hút.
Điều tạo nên sự hấp dẫn này chính là người hâm mộ tỏ ra ngạc nhiên khi ở độ tuổi 64, với thân hình mập mập, nặng nề những Hồng Kim Bảo vẫn có thể thực hiện những thế võ, những pha hành động “tròn trịa” như vậy.
Điều tạo nên sự hấp dẫn này chính là người hâm mộ tỏ ra ngạc nhiên khi ở độ tuổi 64, với thân hình mập mập, nặng nề những Hồng Kim Bảo vẫn có thể thực hiện những thế võ, những pha hành động “tròn trịa” như vậy.
Trước đó, tại một buổi họp báo giới thiệu bộ phim Lão vệ sỹ, Hồng Kim Bảo cũng từng chia sẻ rằng: “Lúc 150 tuổi, tôi mới nghĩ đến chuyện giải nghệ”
Trước đó, tại một buổi họp báo giới thiệu bộ phim Lão vệ sỹ, Hồng Kim Bảo cũng từng chia sẻ rằng: “Lúc 150 tuổi, tôi mới nghĩ đến chuyện giải nghệ”
Ngôi sao võ thuật Hồng Kim Bảo cho biết chưa nghĩ đến chuyện giải nghệ, ở tuổi 64 ông vẫn rất mặn mà với các bộ phim.
Ngôi sao võ thuật Hồng Kim Bảo cho biết chưa nghĩ đến chuyện giải nghệ, ở tuổi 64 ông vẫn rất mặn mà với các bộ phim.
Hồng Kim Bảo tên thật là Hồng Tam Mao, sinh năm 1952 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật tại Hồng Kông.
Hồng Kim Bảo tên thật là Hồng Tam Mao, sinh năm 1952 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật tại Hồng Kông.
Bà ngoại của ông là Tiễn Tự Anh – nữ diễn viên võ thuật nổi tiếng thời kỳ đầu của điện ảnh Trung Quốc. Năm lên 14 tuổi, Hồng Kim Bảo đã được sư phụ cử đi đóng thế cho một bộ phim điện ảnh Đại Túy Hiệp của đạo diễn Hồ Kim Thuyên.
Bà ngoại của ông là Tiễn Tự Anh – nữ diễn viên võ thuật nổi tiếng thời kỳ đầu của điện ảnh Trung Quốc. Năm lên 14 tuổi, Hồng Kim Bảo đã được sư phụ cử đi đóng thế cho một bộ phim điện ảnh Đại Túy Hiệp của đạo diễn Hồ Kim Thuyên.
Ông giành được giải thưởng Diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng điện ảnh Hồng Kông lần 2 với bộ phim Đề phòng tiểu thủ (1982) và lần thứ 7 với phim Thất tiểu phúc (1988).
Ông giành được giải thưởng Diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng điện ảnh Hồng Kông lần 2 với bộ phim Đề phòng tiểu thủ (1982) và lần thứ 7 với phim Thất tiểu phúc (1988).
Đặc biệt, ông lại tiếp tục mở ra một thể loại mới cho điện ảnh Hồng Kông đó là kinh dị – hành động, kinh dị – hành động – hài.
Đặc biệt, ông lại tiếp tục mở ra một thể loại mới cho điện ảnh Hồng Kông đó là kinh dị – hành động, kinh dị – hành động – hài.
Sau một khoảng thời gian khá im hơi lặng tiếng trên màn ảnh, ngôi sao võ thuật “oversize” Hồng Kim Bảo đã quyết định trở lại với bộ phim có tựa đề “Lão vệ sĩ”. Bộ phim hứa hẹn sẽ là bom tấn Châu Á trong mùa hè này.
Sau một khoảng thời gian khá im hơi lặng tiếng trên màn ảnh, ngôi sao võ thuật “oversize” Hồng Kim Bảo đã quyết định trở lại với bộ phim có tựa đề “Lão vệ sĩ”. Bộ phim hứa hẹn sẽ là bom tấn Châu Á trong mùa hè này.
The Bodyguard (tựa tiếng Việt: Lão vệ sỹ) dự kiến khởi chiếu ngày 01/04/2016 tại các rạp trên toàn quốc.
The Bodyguard (tựa tiếng Việt: Lão vệ sỹ) dự kiến khởi chiếu ngày 01/04/2016 tại các rạp trên toàn quốc.

Trailer phim “Lão vệ sĩ” của Hồng Kim Bảo

[jwplayer player=”1″ mediaid=”103222″]

Quang Phong (Tổng hợp)