Lý Liên Kiệt phát biểu tại Quảng trường Thời đại để quảng bá cho Wushu và Thái Cực

Đoàn đại biểu Wushu Trung Quốc đã tham gia chương trình trao đổi văn hoá vào tuần trước tại Hoa Kỳ. Hoạt động này do Tổng cục Thể thao và Liên đoàn Wushu Quốc tế (IWUF) tổ chức.

Wushu tiếp tục mang huy chương về cho Việt Nam
Chân dung Dương Thúy Vi: VĐV Wushu đoạt 2 HCV SEA Games 29

Đây là lần thứ 2 các đại biểu Wushu Trung Quốc biểu diễn cho Liên Hợp Quốc kể từ năm 2011. Chủ đề của sự kiện là “Hòa hợp, Khỏe mạnh và Chia sẻ”.

Lý Liên Kiệt, là đại sứ của IWUF và Hiệp hội Wushu Trung Quốc, đã phát biểu tại Liên Hợp Quốc và Quảng trường Thời đại New York.

Lý Liên Kiệt lần đầu tiên đến thăm Hoa Kỳ vào năm 1974, khi ông là một trong những thành viên của phái đoàn Wushu Trung Quốc. Ông đã có cơ hội biểu diễn wushu trước Tổng thống Mỹ Nixon và Henry Kissinger (cựu Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ) tại Nhà Trắng.

Trong năm 2011, Hiệp hội Wushu Trung Quốc và Phái đoàn thường trực cho Liên Hợp Quốc của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã tổ chức một sự kiện “Hòa bình, Hữu nghị, Sức khoẻ” tại Trụ sở Chính phủ Hoa Kỳ. Đó là lần đầu tiên các đại biểu Wushu Trung Quốc biểu diễn tại Liên Hợp Quốc. Vào thời điểm đó, Lý Liên Kiệt một lần nữa bày tỏ suy nghĩ của mình về triết lý Wushu và quảng bá Thái Cực ra thế giới.

Lý Liên Kiệt tin rằng Thái Cực là một đại diện của wushu. Nó không chỉ là một bài tập thể dục lành mạnh, mà còn là bài học triết lý âm dương cũng như trời đất, bình yên và cân bằng. Ông tin rằng luyện tập wushu có thể giúp cho con người hạnh phúc và khỏe mạnh hơn.

“Hiện nay có hơn 100 triệu người tập luyện Thái Cực trên khắp thế giới. Là một đại sứ của IWUF và Hiệp hội Wushu Trung Quốc, những gì tôi làm trong quá khứ là không đủ và tôi sẽ tiếp tục phát triển wushu ra khắp thế giới “, Lý Liên Kiệt nói.

Anh Thư