Lý Tiểu Long chết là do tự đầu độc mình bằng thuốc lá?

Cái chết của Lý Tiểu Long được dựng thành phim và dưới nhiều giả thuyết khác nhau.

Điểm lại 15 điều thú vị về huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long
10 khoảnh khắc kinh điển của Lý Tiểu Long

Lý Tiểu Long được coi là huyền thoại võ thuật châu Á tại màn ảnh Hollywood và đến nay, chưa có ngôi sao nào thực sự thay thế được hình ảnh của ông trong lòng công chúng. Lý Tiểu Log không chỉ tiêu biểu về một tài năng võ thuật, diễn xuất, mà còn là minh chứng cho sự nỗ lực cố gắng không ngừng để đạt đến thành công ở Hollywood – nơi vốn được cho là thế giới giành riêng cho các nghệ sĩ phương Tây.

d1
Lý Tiểu Long – ông vua võ thuật của châu Á tại Hollywood.

Không chỉ là ngôi sao sáng giá trong các bộ phim hành động, Lý Tiểu Long còn được biết đến như là một bậc thầy võ thuật với việc sáng tạo ra môn võ Triệt Quyền đạo – nghệ thuật chiến đấu bằng cách chặn đòn tấn công của đối phương đã được ra đời. Không ai nghĩ sự kết hợp giữa các điệu nhảy latin uyển chuyển, bốc lửa khi kết hợp cùng tinh hoa võ thuật châu Á lại tao ra thứ võ mới là khắc tinh của nhiều môn võ khác trên thế giới.

Từ một người học võ đơn thuần, đến việc trở thành một ngôi sao nổi tiếng, một đạo diễn tiềm năng, cuộc đời của Lý Tiểu Long gặp nhiều thăng trầm để tìm được đỉnh cao của sự nghiệp. Tuy nhiên, khi đang ở độ chín muồi của tất cả, Lý Tiểu Long ra đi một cách bất ngờ vào ngày 20/2/1973, khi chưa tròn 33 tuổi. Điều đáng nói là ông hoàng võ thuật qua đời khi đang lưu lại ở nhà một người bạn diễn nữ, và được xác nhận là trên chiếc giường trong phòng ngủ của nữ diễn viên này.

Có rất nhiều tác phẩm điện ảnh, truyền hình, tiểu thuyết… đã tái hiện cuộc đời của ông với nhiều góc độ khác nhau. Cái chết của Lý Tiểu Long cũng được dựng thành phim và cũng dưới nhiều giả thuyết. Giống như nhiều cái chết bất ngờ khác, đến nay, lời giải đáp thực sự thuyết phục cho việc ông hoàng võ thuật qua đời vẫn chưa xuất hiện. Khán giả chỉ có thể tự tìm cho mình những câu trả lời sau khi đã nghiên cứu nhiều tài liệu, giả thuyết và bình luận đã được đưa ra từ hàng chục năm nay.

Những ngày trước khi chết

Vào những ngày đầu năm 1973, Lý Tiểu Long chia sẻ với bạn bè, anh thường bị những cơn đau nhói ở đầu. Tuy nhiên, lịch làm việc bận rộn và việc chấn thương từng xảy ra như cơm bữa với một diễn viên võ thuật, Lý Tiểu Long không để tâm quá nhiều vào vấn đề này. Có một số bài báo cho rằng, Lý Tiểu Long đã từng thổ lộ với mẹ – bà Grace Lee, rằng anh không thiết sống thêm nữa, nhưng chưa ai trong gia tộc họ Lý chứng thực điều này.

Diễn biến cái chết

Ngày 20/7/1973, Lý Tiểu Long cùng nhà sản xuất phim Châu Văn Hoài đến căn hộ của nữ diễn viên Đinh Phối, nằm tại số 67 Beacon Hill Road, khu Cửu Long. Đinh Phối là nữ chính của phim Trò chơi tử thần, do Lý Tiểu Long thủ vai chính và tham gia đầu tư. Chưa vào công việc, Lý Tiểu Long đã kêu đau đầu và dùng tạm thuốc giảm đau của Đinh Phối để trong nhà. Sau đó, anh được nữ diễn viên đưa vào phòng ngủ của cô để nghỉ ngơi. Châu Văn Hoài ra về, hẹn buổi tối sẽ gặp Đinh Phối và Lý Tiểu Long tại nhà hàng để bàn về bộ phim.

Tang lễ của nam diễn viên diễn ra tại Hồng Kông, Trung Quốc.
Tang lễ của nam diễn viên diễn ra tại Hồng Kông, Trung Quốc.

Đinh Phối ngồi ngoài phòng khách chờ Lý Tiểu Long đỡ mệt nhưng khi cô vào gọi bạn diễn trở dậy để đến gặp đồng nghiệp, Lý Tiểu Long không hề có phản ứng. Bác sĩ riêng của Đinh Phối đã được gọi đến và sau đó, đưa nam diễn viên đi bệnh viện cấp cứu. Nhưng các bác sĩ cho biết, Lý Tiểu Long đã bị hôn mê quá lâu và không có cơ hội sống sót. Các chuyên gia cho rằng, nếu như được phát hiện sớm hơn, Lý Tiểu Long có thể sẽ được cứu chữa kịp thời và có khả năng sống sót cao.

Và cách đây 22 năm, vào ngày 20/7/2015, ngôi sao võ thuật của thế giới đã vĩnh viễn ra đi trong sự bất ngờ, và để lại nhiều dấu hỏi sau đó.

Nguyên nhân được tuyên bố

Theo như tuyên bố ban đầu, Lý Tiểu Long tử vong do chứng phù não, và căn bệnh này của ông không phải là đột ngột vì đã từng được bác sĩ khám và cho thuốc trước đó. Dù vậy, sau nhiều cuộc thảo luận và tranh cãi, các chuyên gia đã công khai nguyên nhân tử vong là “chết do tai nạn bất ngờ” – một kết luận khá chung chung khiến khán giả phải đặt ra nhiều dấu hỏi. Và cũng từ đó, rất nhiều giả thuyết về cái chết của Lý Tiểu Long đã được đặt ra.

Nhiều năm sau, Đinh Phối viết cuốn tự truyện "Quãng thời gian của tôi và Lý Tiểu Long".
Nhiều năm sau, Đinh Phối viết cuốn tự truyện “Quãng thời gian của tôi và Lý Tiểu Long”.

Khó có thể trách người đã đưa ra giả thuyếtt này, bởi sự ra đi của Lý Tiểu Long đầy ắp những nghi ngờ và những yếu tố để đưa đến nguyên nhân về chứng thượng mã phong. Những ngày chuẩn bị khởi quay Trò chơi tử thần, đã có không ít lời bàn tán về mối quan hệ của Lý Tiểu Long và Đinh Phối. Là thật, hay chỉ là chiêu trò tuyên truyền cho bộ phim, thì đến nay chẳng ai có thể xác thực được. Có duy nhất một điều có nhiều người làm chứng, là Lý Tiểu Long đã chết trên giường và trong phòng ngủ của Đinh Phối. Tất cả những điều này khiến người ta liên tưởng đến chuyện, hai diễn viên này có quan hệ ái ân và trong lúc cao trào, Lý Tiểu Long đã mắc chứng “thượng mã phon”g, dẫn đến hôn mê và đột tử.

Khó có ai có thể chứng thực được điều này, nhưng đây vẫn là một trong những giả thuyết có tính thuyết phục với người quan tâm.

Tự đầu độc bằng thuốc lá?

Trước khi chết khoảng 4 tháng, Lý Tiểu Long có dùng Hasit –  một loại thuốc chế bằng lá thuốc non và đọt gai dầu, nhập trái phép về từ Kathmandu, Nepal. Bác sĩ khuyên rằng, với thể trạng cơ thể gầy, người không có mỡ và lao lực thường xuyên, thì việc tiêu tán những chất độc trong Hashit như cơ thể người bình thường là rất khó, có thể dễn đến việc bị trúng độc. Nhưng nam diễn viên đã phớt lờ lời khuyên này. Và chuyện ngộ độc nặng từ chất thuốc lá Hasit đã xảy ra, dẫn đến chứng phù não, cơ quan nội tạng tê liệt, và sức ép từ não dẫn đến một vài vết bầm xuất huyết ở thái dương bên trái. Theo như giả thiết này, thì chính Lý Tiểu Long đã tự giết mình.

Bị giết

Tang lễ của Lý Tiểu Long.
Tang lễ của Lý Tiểu Long.

Xoay quanh giả thuyết Lý Tiểu Long bị giết, cũng có nhiều câu chuyện khác nhau. Đầu tiên, có người cho rằng ông vua võ thuật này bị giết do những thanh trừng nội bộ. Ngày đó, võ học Trung Hoa khá khép kín và không cho phép truyền thụ võ tới người ngoài môn phái hoặc người nước ngoài. Nhưng Lý Tiểu Long đã đi ngược với điều này và bị người trong giới võ học giết chết.

Trong khi đó, ở Hồng Kông, báo giới và công chúng xôn xao bàn tán chuyện cái chết của Lý Tiểu Long có liên quan đến mafia, cụ thể hơn là mafia ở Ý. Những thông tin này cho rằng, giới xã hội đen nước ngoài đóng vai trò không nhỏ trong sự thành công của các bộ phim mà Lý Tiểu Long tham gia. Tuy nhiên, sự mâu thuẫn ngày càng gia tăng, những bất đồng về kế hoạch sản xuất phim, ăn chia lợi nhuận… dẫn đến vụ thanh trừng này.

Bị đầu độc

Có người cho rằng, Đinh Phối chính là tay trong, hoặc là một nữ diễn viên chịu sự ảnh hưởng của Hội Tam Hoàng – một bang hội xã hội đen lớn nhất Trung Quốc. Hội này có những phát sinh về mặt bảo kê, phân chia quyền lợi với Lý Tiểu Long qua những chiến dịch rửa tiền bằng cách đầu tư phim ảnh, nên đã nhờ tay Đinh Phối đầu độc Lý Tiểu Long.

Gia đình hạnh phúc một thời của nam diễn viên.
Gia đình hạnh phúc một thời của nam diễn viên.

Bên cạnh “thủ phạm” Đinh Phối, một số người cũng đặt dấu hỏi lên Linda – vợ của Lý Tiểu Long. Bởi theo nhiều nguồn tin, bất chấp cái chết nhiều nghi vấn của chồng, Linda không đồng ý tiếp tục điều tra, nhanh chóng đóng lại sự việc để đến với việc tuyên bố di chúc.

Tuy nhiên, giả thiết này chỉ dậy sóng sau cái chết của Lý Quốc Hào (Brandon Lee). Nam diễn viên võ thuật này ra đi sau một vụ tai nạn nổ súng trên phim trường. Súng không đạn, do một sự tình cờ(???) đã được nạp đạn và trong cảnh quay thật, một viên đạn có đường kính 0.44 đã cướp đi sinh mạng của Lý Quốc Hào vào ngày 31/3/1993. Đoàn làm phim cho rằng đó là một tai nạn, nhưng đây cũng có thể dễ dàng được chứng minh là một âm mưu giết người đã được chuẩn bị trước. Tuy nhiên, gia đình Lý Quốc Hào, đại diện là mẹ anh, bà Linda, cũng không đòi hỏi điều tra vụ việc này. Vụ án nhanh chóng kết thúc với việc lấy một khoản tiền bồi thường lớn từ đoàn làm phim.

Mộ của hai cha con Lý Tiểu Long, Lý Quốc Hào được đặt cạnh nhau.
Mộ của hai cha con Lý Tiểu Long, Lý Quốc Hào được đặt cạnh nhau.

Những sự trùng hợp này khiến khán giả cho rằng, Linda quá lạnh lùng trong cái chết của chồng và con mình. Liệu có sự liên quan nào đó giữa 2 cái chết bi kịch này? Đây mãi là câu hỏi không lời đáp, nhưng cũng là một câu chuyện mà đến nay, công chúng vẫn tiếp tục “trà dư tửu hậu”, đặc biệt là trong những ngày kỷ niệm sự ra đi của ông vua võ thuật Lý Tiểu Long.

Theo Viettimes