Nàng “tiểu long nữ” đa tài Phạm Văn Phương

Nàng Tiểu Long Nữ trong phim Thần Điêu đại hiệp phiên bản 1998 Phạm Văn Phương ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời thì cô đã nổi tiếng trên báo giới Singapore. Nổi tiếng khá sớm khiến nhiều người lo ngại sau này cô lại là một đời “hồng nhan bạc phận” hay một bậc “thiên đố anh tài”. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh, đến nay cô “Tiểu Long Nữ” 43 tuổi này dù tài sắc vẹn toàn nhưng cuộc đời cô cũng vô cùng êm đềm hạnh phúc.

phong cach gian di nhung tinh te
Phạm Văn Phương với phong cách giản dị nhưng không kém phần tinh tế

Phạm Văn Phương sinh ngày 27/1/1971 tức mùng 1 Tết Tân Hợi trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Chính vì vậy, khi cô mới lọt lòng thì giới truyền thông Singapore đã dành cho cô cái tên là “báu vật năm mới”. Do có điều kiện tiếp xúc với các môn nghệ thuật ngay từ nhỏ nên cô sớm bộc lộ được tài năng của mình.

Bước chân vào giới người mẫu

Khi mới 7 tuổi, Phạm Văn Phương đã bắt đầu xuất hiện trên màn ảnh truyền hình. Năm 17 tuổi, đúng cái tuổi “bẻ gãy sừng trâu” ấy là một cột móc đánh dấu con đường trở thành ngôi sao của cô. Năm đó, nàng Tiểu Long Nữ Phạm Văn Phương đã đăng ký tham gia cuộc thi hot girl do tạp chí Her World tổ chức. Từ đó cô nhận được nhiều lời mời từ các công ty người mẫu cũng như từ các công ty quảng cáo.

pham van phuong lam dai dien thuong hieu cho olay dai loan
Phạm Văn Phương khi làm người đại diện cho thương hiệu Olay của Đài Loan

Năm 1988, cô sự xuất hiện ấn tượng trong quảng cáo nhãn hiệu Olay của Đài Loan. Và cô bé Phạm Văn Phương 17 tuổi đã vinh dự trở thành “nữ hoàng Olay”. Trong vòng 17 năm cô đã đại diện quảng cáo cho hơn 23 nhãn hiệu trong đó có một số nhãn hiệu nổi tiếng như máy lạnh Sanyo, nhãn hàng thời trang Gucci, Emporio Armani, dầu gội Pantene, dòng sản phẩm kim cương Aurias….

Tuy vô cùng bận rộn với công việc song Phạm Văn Phương vẫn tốt nghiệp trung học loại xuất sắc và thi đỗ vào Học viện Nghệ thuật Lasalle Singapore.

Bén duyên với điện ảnh

tieu long nu pham van phuong
Tiểu Long Nữ Phạm Văn Phương trong Thần điêu đại hiệp

Tài năng của cô không dừng lại ở đây, năm 1994, cô “Tiểu Long nữ” đa tài này cũng đã lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh. Chỉ trong vòng ba năm (Từ 1994 đến 1996), cô đã tham gia đến 13 bộ phim.

Đến năm 1998, với vai Tiểu Long Nữ trong bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp, tên tuổi Phạm Văn Phương bắt đầu lên như diều gặp gió. Và cô thực sự “nổi như cồn” khi tham gia vai Bạch Xà trong phim Thanh Xà Bạch Xà.

bach xa pham van phuong
Bạch Xà Phạm Văn Phương trong phim Thanh Xà Bạch Xà

Năm 2002, “Tiểu Long nữ” quyết định tiến quân sang Hollywood. Tại đây, cô đã thực sự tỏa sáng với bộ phim Hiệp sĩ Thượng Hải. Dần dần, “báu vật năm mới” ngày nào đã sở hữu một lượng fan đáng kể ở châu Mỹ, châu Âu và Australia và được xem là “quốc bảo” của Singapore.

pham van phuong va owen wilson , thanh long
Phạm Văn Phương, Thành Long và Owen Wilson trong Hiệp sỹ Thượng Hải.

Trở thành ca sĩ

pham van phuong song ca voi thu minh
Phạm Văn Phương song ca cùng Thu Minh trong Giai điệu bạn bè

Song song với hai vai trò vừa là người mẫu vừa là diễn viên điện ảnh, cô “Tiểu Long Nữ” đa tài quyết định kiêm luôn nghề ca sĩ. Album đầu tiên là album Fanntasy phát hành ngày 6/10/1996. Sau khi album được phát hành, cô đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ người hâm mộ.

Clip Phạm Văn Phương và Thu Minh cùng song ca ca khúc Nhớ anh

Tháng 7 năm 2004, Phạm Văn Phương đã có chuyến thăm Việt Nam và cô đã tham gia chương trình giai điệu bạn bè với tư cách khách mời. Trong chương trình cô trình bày ca khúc Thần điêu đại hiệp và song ca cùng ca sĩ Thu Minh trong ca khúc Nhớ anh bằng tiếng Việt.

Lấn sân sang ngành thiết kế

Cô nàng đa tài này còn là một nhà thiết kế đầy sáng tạo.

Vào năm 2008, nhân dịp nhãn hiệu thời trang hàng đầu thế giới Fendi tổ chức chương trình triển lãm Fendi 10 + nghệ thuật, Phạm Văn Phương đã tham gia với tư cách là nhà thiết kế. Tại triển lãm, mẫu thiết kế “Tôi là màu xanh, hãy gìn giữ tôi” của cô khiến nhiều người phải chú ý.

mau thiet ke  moi la cua tieu long nua da tai
Mẫu thiết kế mới lạ của “Tiểu Long Nữ” đa tài

Cô tâm sự: “Tôi chọn họa tiết hoa nổi để nổi bật tính lãng mạn, nghệ sĩ, chọn màu trắng, vì tôi cho rằng đó sự thuần khiết của trái tim mỗi người. Chú gấu nhỏ màu xanh điểm xuyết trên túi tượng trưng cho thiên nhiên, cho trái đất màu xanh của chúng ta. Tôi muốn kêu gọi các bạn hãy cùng chung tay để bảo vệ môi trường”.

https://www.youtube.com/watch?v=v6rY0a9C_aQ

Clip Phạm Văn Phương vẽ tranh cát

Với những thành công đã gặt hái được, chúng ta có thể nói nàng Tiểu Long Nữ Phạm Văn Phương là một cô gái đa tài. Năm 2009, cô cùng diễn viên Lý Minh Thuận đã cùng “góp gạo thổi cơm chung. Những câu mà người ta thường nói như “hồng nhan bạc phận” hay “thiên đố anh tài” có lẽ là không dành cho cô. Bởi lẽ cô đang có một cuộc sống khá êm ả và đang chờ đứa con đầu lòng ra đời.

tieu ong nu cung chong
Tiểu Long Nữ cùng chồng- diễn viên Lý Minh Thuận

Ngọc Hiếu (tổng hợp